Ảnh: Chặn tàu chở rác hạt nhân, người chống đối đụng độ với cảnh sát Đức

28/11/2011 15:53
Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Hôm 26 và 27/11/2011 vừa qua, rất nhiều người hoạt động vì môi trường đã đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động của Đức được huy động để bảo vệ toàn tàu chở rác thải hạt nhân khi nó chạy qua khu vực Harlingen, ở miền bắc để hướng đến Gorleben nơi chúng sẽ được tích trữ.
Trước đó, hôm 7/11 hàng trăm người đã phong toả tuyến đường sắt nơi đoàn tàu 14 toa, chở 123 tấn rác thải hạt nhân đi qua tại thị trấn Morschen.
Trước đó, hôm 7/11 hàng trăm người đã phong toả tuyến đường sắt nơi đoàn tàu 14 toa, chở 123 tấn rác thải hạt nhân đi qua tại thị trấn Morschen.
Đoàn tàu được hộ tống bởi một lực lượng bảo vệ hùng hậu, chở mặt hàng mà theo các nhà hoạt động môi trường Đức là rác thải hạt nhân độc hại, nguy hiểm.
Đoàn tàu được hộ tống bởi một lực lượng bảo vệ hùng hậu, chở mặt hàng mà theo các nhà hoạt động môi trường Đức là rác thải hạt nhân độc hại, nguy hiểm.
Cảnh sát đã can thiệp và tàu tiếp tục lăn bánh đến Dannenberg, nơi khoảng 50.000 người biểu tình đón đợi.
Cảnh sát đã can thiệp và tàu tiếp tục lăn bánh đến Dannenberg, nơi khoảng 50.000 người biểu tình đón đợi.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Đức để phản đối vận chuyển rác thải hạt nhân từ Pháp đến Đức. Khoảng 16.000 cảnh sát đã được huy động đến đối phó với người biểu tình.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Đức để phản đối vận chuyển rác thải hạt nhân từ Pháp đến Đức. Khoảng 16.000 cảnh sát đã được huy động đến đối phó với người biểu tình.
Lê Dũng (tổng hợp)