Ảnh: Đặc nhiệm 141 vây bắt xế hộp 'găm' súng K59, ma túy trong cốp

11/11/2012 14:45
Trọng Trinh
(GDVN) - Qua kiểm tra tổ công tác Y8/141do trung tá Nguyễn Mạnh Dầu làm tổ trưởng đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng K59 trong cốp xe đã lên đạn và nhiều ma túy dạng đá.
Vào khoảng 22h30 ngày 10/11, tổ công tác Y8/141 do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó đội CSGT số 3 làm tổ trưởng khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Minh Khai - cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện xe ô tô 7 chỗ hiệu Hama7 BKS 15A 054.77 chạy hướng cầu Vĩnh Tuy về trung tâm thành phố, trên xe có 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.
Vào khoảng 22h30 ngày 10/11, tổ công tác Y8/141 do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó đội CSGT số 3 làm tổ trưởng khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Minh Khai - cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện xe ô tô 7 chỗ hiệu Hama7 BKS 15A 054.77 chạy hướng cầu Vĩnh Tuy về trung tâm thành phố, trên xe có 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi thấy các chiến sỹ công an, tài xế định quay đầu xe bỏ chạy. Lập tức, các chiến sỹ cảnh sát áp sát chặn đầu xe, khống chế các đối tượng.
Khi thấy các chiến sỹ công an, tài xế định quay đầu xe bỏ chạy. Lập tức, các chiến sỹ cảnh sát áp sát chặn đầu xe, khống chế các đối tượng. 
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng K59 trong cốp xe đã lên đạn và nhiều ma túy dạng đá.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng K59 trong cốp xe đã lên đạn và nhiều ma túy dạng đá. 


Bước đầu, lái xe Đặng Văn Hải (Ngô Quyền, Hải Phòng) khai nhận, đang chở các đối tượng trên đường từ Hưng Yên về Hà Nội.
Bước đầu, lái xe Đặng Văn Hải (Ngô Quyền, Hải Phòng) khai nhận, đang chở các đối tượng trên đường từ Hưng Yên về Hà Nội.





Trọng Trinh