Con cái của những công nhân nhập cư làm việc tại các trang trại trồng cây ăn quả ở hạt Berrien, Michigan. |
Người lấn chiếm đất dựng trại trên một đường cao tốc gần Bakersfield, California năm 1935. |
Gia đình của một công nhân hái hoa quả tại một trại di cư ở Marysville năm 1935. |
Những đứa trẻ ngồi trên bậc thang của một ngôi nhà đổ nát ở Michigan tháng 6/1937. |
Nhiều nông dân Mỹ đã bị mất đất đai trong cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1930 và lâm vào cảnh túng bấn. |
Các nhiếp ảnh gia đã chụp được hơn 175.000 bức ảnh đen trắng và 1.600 bức ảnh màu trong thời kỳ này. |
FSA được thành lập năm 1935 và là một phần của các chính sách chống lại nghèo đói tại các vùng nông thôn Mỹ lúc bấy giờ. |
Các quan chức Bộ Nông nghiệp kiểm tra chất lượng các loại thịt tại Beltsville, Maryland vào năm 1935 |
Những người tị nạn sống bên lề một đường cao tốc gần Bakersfield, California vào năm 1935. |
Vào năm 1932, tỷ lệ thất nghiệp 24,9% và hàng triệu người vô gia cư phải sống trong các khu ổ chuột, trên đường phố. Họ phải ăn thức ăn gia súc, thức ăn thừa tìm bới từ các thùng rác. |
Một gia đình sống trong căn nhà tạm tại làm từ khung của một chiếc xe Ford cũ tại khu vực nằm giữa giữa Bruceton và Camden, Tennessee. |
Một gia đình Mỹ 8 người sống trong căn nhà 4 phòng ngủ tại El Monte, California được thuê với giá 16,20 USD/tháng. |
Trong thời kỳ đỉnh cao của Đại suy thoái, 15 triệu người Mỹ đã bị thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp trên quy mô toàn quốc là 24,9%. |
Một gia đình di cư đứng trước căn lều của họ ở quận Kern, California, vào năm 1936. |
Nhà của những người Mỹ gốc Phi tại Winston-Salem, Bắc Carolina, năm 1936. |
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)