Ảnh: Người Tây Tạng ăn mừng năm mới

23/02/2012 20:44
Nguyễn Hường (theo Reuters)
(GDVN) - Theo lịch của người Tây Tạng, năm mới được bắt đầu vào ngày 22/2 dương lịch hàng năm và gọi là Losar. Hai ngày cuối của năm cũ được gọi là Gutor và được dành để chuẩn bị cho năm mới. Vào ngày đầu tiên của năm mới, người Tây Tạng đến chùa để tặng quà cho các vị sư và cầu nguyện. Khắp nơi trên đất Tây Tạng, những tràng pháo được đốt và đuốc được thắp sáng để đuổi tà ma ra khỏi nhà
Các nhà sư tập trung cầu nguyện trước thềm năm mới tại tu viện Labrang, quận Xiahe, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 21/2/2012.
Các nhà sư tập trung cầu nguyện trước thềm năm mới tại tu viện Labrang, quận Xiahe, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 21/2/2012.
Phản ứng khi tham gia cuộc tranh luận thường được tổ chức trước thềm năm mới của một nhà sư tại chùa ở Langmusixiang, tỉnh Tứ Xuyên ngày 22/2.
Phản ứng khi tham gia cuộc tranh luận thường được tổ chức trước thềm năm mới của một nhà sư tại chùa ở Langmusixiang, tỉnh Tứ Xuyên ngày 22/2.
Một phụ nữ Tây Tạng quỳ xuống đất cầu nguyện gần tu viện Labrang ngày 21/2.
Một phụ nữ Tây Tạng quỳ xuống đất cầu nguyện gần tu viện Labrang ngày 21/2.
Các nhà sư tập trung bên ngoài một ngôi chùa ở Tây Tạng đón năm mới tại Langmusixiang ngày 22/2.
Các nhà sư tập trung bên ngoài một ngôi chùa ở Tây Tạng đón năm mới tại Langmusixiang ngày 22/2.
Các nhà sư tham gia biểu diễn tại một lễ hội tôn giáo truyền thống được gọi là "Da Gui", hay còn gọi là lễ đánh ma để chào đón năm mới tại chùa Yonghegong Lama ngày 21/2.
Các nhà sư tham gia biểu diễn tại một lễ hội tôn giáo truyền thống được gọi là "Da Gui", hay còn gọi là lễ đánh ma để chào đón năm mới tại chùa Yonghegong Lama ngày 21/2.
Một nhà sư Tây Tạng đi dọc con hẻm mới xây của tu viện Labrang ngày 21/2.
Một nhà sư Tây Tạng đi dọc con hẻm mới xây của tu viện Labrang ngày 21/2.
Người Tây Tạng tập trung bên ngoài một ngôi chùa ở Langmusixiang đón năm mới ngày 22/2.
Người Tây Tạng tập trung bên ngoài một ngôi chùa ở Langmusixiang đón năm mới ngày 22/2.
Các nhà sư tham gia cầu nguyện tại tu viện Labrang ngày 21/2.
Các nhà sư tham gia cầu nguyện tại tu viện Labrang ngày 21/2.
Một nhà sư Tây Tạng đi trên lối dẫn tới ngôi chùa ở Langmusixiang ngày 22/2.
Một nhà sư Tây Tạng đi trên lối dẫn tới ngôi chùa ở Langmusixiang ngày 22/2.
Phụ nữ người Tạng cầu nguyện xung quanh tu viện Labrang vào ngày cuối cùng của năm cũ.
Phụ nữ người Tạng cầu nguyện xung quanh tu viện Labrang vào ngày cuối cùng của năm cũ.
Một tu sĩ nói chuyện qua điện thoại khi đi ngang qua cây cầu gần một ngôi chùa ở Langmusixiang ngày 22/2.
Một tu sĩ nói chuyện qua điện thoại khi đi ngang qua cây cầu gần một ngôi chùa ở Langmusixiang ngày 22/2.
Một nhà sư Tây Tạng đóng giả ma trong một lễ hội tôn giáo "Da Gui" ngày 22/2.
Một nhà sư Tây Tạng đóng giả ma trong một lễ hội tôn giáo "Da Gui" ngày 22/2.
Các nhà sư tập trung cầu nguyện tại tu viện Labrang ngày 21/2.
Các nhà sư tập trung cầu nguyện tại tu viện Labrang ngày 21/2.
Các nhà sư Tây Tạng tham gia lễ hội tôn giáo "Da Gui" tại chùa Yonghegong Lama (chùa Lạt ma) ngày 22/2.
Các nhà sư Tây Tạng tham gia lễ hội tôn giáo "Da Gui" tại chùa Yonghegong Lama (chùa Lạt ma) ngày 22/2.
Một nhà sư đi bên trong tu viện Labrang ngày 21/2.
Một nhà sư đi bên trong tu viện Labrang ngày 21/2.
Một nhà sư Tây Tạng đốt hương bên trong tu viện vào ngày đầu tiên của năm mới hay còn gọi là "lễ Losar" ở Kathmandu ngày 22/2.
Một nhà sư Tây Tạng đốt hương bên trong tu viện vào ngày đầu tiên của năm mới hay còn gọi là "lễ Losar" ở Kathmandu ngày 22/2.
Các nhà sư tập trung cầu nguyện tại tu viện Labrang ngày 21/2.
Các nhà sư tập trung cầu nguyện tại tu viện Labrang ngày 21/2.
Các nhà sư tập trung bên ngoài một ngôi chùa ở Langmusixiang ngày 22/2.
Các nhà sư tập trung bên ngoài một ngôi chùa ở Langmusixiang ngày 22/2.
Nguyễn Hường (theo Reuters)