Bắt giữ hơn 200 kg nội tạng động vật bốc mùi

31/07/2014 17:27
Thụy Miên
(GDVN) - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ, tiêu hủy hơn 200 kg nội tạng động vật đã bốc mùi khi lái xe đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 31/7 cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) vừa phát hiện, bắt giữ hơn 200 kg nội tạng động vật đã bốc mùi đang được vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Số nội tạng bốc mùi bị thu giữ
Số nội tạng bốc mùi bị thu giữ

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 30/7/2014, tại km 44+500 quốc lộ 45 thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 2 đã kiểm tra, bắt giữ xe tải  35C - 024.51 vận chuyển trên 200 kg nội tạng động vật (long, mề, dạ dày lợn..) đã bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin ban đầu, số nội tạng này đang được tài xế Vũ Văn Soát (sinh năm 1972 trú tại xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) vận chuyển về Ninh Bình tiêu thụ.

Hiện số nội tạng bốc mùi đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định. 

Thụy Miên