Bé gái Trung Quốc bị bỏ rơi vì mọc lông bất thường

10/06/2012 06:08
Nguyễn Hường (theo The Sun)
(GDVN) - Do nghèo và mặc cảm, một bé gái Trung Quốc mắc phải chứng bệnh mọc lông bất thường đã bị cha mẹ đẻ bỏ rơi từ khi mới 2 tuổi.
Liu Jiangli, 6 tuổi, từ khi sinh ra đã có một lớp lông đen, dày  phủ mọc ở mặt và hơn 60% cơ thể. 
Bé Liu Jiangli bị cha mẹ đẻ bỏ rơi vì mắc mọc lông bất thường trên hơn 60% cơ thể.
Bé Liu Jiangli bị cha mẹ đẻ bỏ rơi vì mắc mọc lông bất thường trên hơn 60% cơ thể. 

Xấu hổ vì đứa con có ngoại hình khác lạ, mẹ của bé Liu đã bỏ nhà ra đi khi em mới 2 tuổi.
Một thời gian ngắn sau đó, người cha mang Liu đến gửi tại một nhà trẻ địa phương ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), tuy nhiên, ông đã không bao giờ quay lại đón con.

Bé Liu đã may mắn được một người họ hàng đón về nuôi nấng.
Bé Liu đã may mắn được một người họ hàng đón về nuôi nấng. 

Nhà trẻ đã đăng báo nhắn người nhà đến đón bé Liu, nhưng họ phải chờ tới tận 6 tháng sau một người họ hàng lớn tuổi của cô bé mới đến đón về chăm sóc. 
Ông Liu Mingying đã chăm sóc bé Liu kể từ đó tới giờ và luôn luôn không ngừng lo lắng đứa cháu gái tội nghiệp đã đến tuổi đi học của mình sẽ bị người ngoài chế giễu.


Hiện gia đình bé Liu vẫn chưa thể tìm được lời giải thích thích đáng cho chứng bệnh mà bé mắc phải, mặc dù các triệu chứng của nó khá giống với một hội chứng người mọc lông như thú được biết đến là Hypertrichosis Universalis. Hội chứng này chỉ ảnh hưởng tới 1 trong 1 tỷ người.
Nguyễn Hường (theo The Sun)