Bị bắn trọng thương vào mông khi đang ngồi ăn phở tối

12/01/2014 14:37
CÁT DỰ
(GDVN) - Đang ngồi ăn tối trong quán phở, anh Thường bất ngờ bị đối tượng lạ mặt bắn trọng thương vào phần mông.

Sáng ngày 12.1, Đại tá  Lê Văn Nghiêm, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa cho biết, vào tối ngày 11.1 trên địa bàn TP Thanh Hóa xảy ra xô xát bằng súng tự chế khiến 1 người bị thương.

ảnh minh họa
ảnh minh họa
Nguồn tin cho biết, vào 11.1, khi đang ngồi ăn tối trên đường Lê Hoàn giao với đường Lê Lợi anh Trần Duy Thường (sinh năm 1988 thường trú tại số nhà 66 Lê Phụng Hiểu, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa)  bị một đối tượng bịt mặt bất ngờ rút súng tự chế bắn trúng vào người khiến anh bị thương nặng ở phần mông. Ngay khi vụ việc vừa diễn ra nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi gây án, đối tượng gây án đã nhảy lên xe môtô cùng một số đối tượng khác nhanh chóng tẩu thoát. 
Đại tá Nghiêm cũng cho hay, không loại trừ các đối tượng có mâu thuẫn với nhau từ trước nên mới xảy ra sự việc như trên.
Tại cơ quan chức năng, đại diện gia đình anh Thường khai báo, trước đó vài ngày anh Thường có xích mích với một nhóm đối tượng khác, các đối tượng trên đã vác dao đuổi theo anh Thường, nhưng anh này đã chạy thoát.
Hiện vụ việc đang được lực lượng công an Thanh Hóa điều tra làm rõ./.
CÁT DỰ