Bộ trưởng QP Nga: Cơ số Bộ Tư lệnh Không quân Nga sẽ tăng gấp đôi

19/01/2013 09:13
Lê Mai (theo RIA)
(GDVN) - Hãng tin Nga Ria Novosti đưa tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã quyết định tăng gấp đôi số nhân viên cơ hữu của Bộ Tư lệnh Không quân Nga.
RIA Novosti dẫn tuyên bố của đại diện Bộ Quốc phòng về Không quân Nga, Trung tá Vladimir Deryabin.
Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga (ảnh minh hoạ)
Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga (ảnh minh hoạ)
Theo lời Trung tá Vladimir Deryabin, trong thành phần Bộ Tư lệnh không quân Nga cũng sẽ phục hồi hàng loạt cơ quan chức năng hướng tới mục đích nâng cao chất lượng thi hành nhiệm vụ dự định. Cơ số thành viên Bộ Tư lệnh Không quân Nga đã giảm một nửa từ 112 còn 56 người vào năm 2012, trong khuôn khổ cải cách lực lượng vũ trang, theo quyết định của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov. Khi đó, lãnh đạo cơ quan quốc phòng Nga cho rằng các Bộ Tư lệnh và ban chỉ huy các loại hình binh chủng là thừa cần cắt giảm và chuyển phần chức năng của họ cho các Quân khu. Đến trung tuần tháng 1/2013, các Bộ Tư lệnh chủ yếu được trả lại những chức vụ và quyền hạn đã bị cắt giảm trong quá trình cải cách.
Lê Mai (theo RIA)