Cận cảnh tàu chiến siêu hiện đại của Anh

22/08/2012 11:01
Theo Vietnamnet
Bộ Quốc phòng Anh vừa ra mắt mẫu thiết kế tàu chiến thế hệ mới dành cho lực lượng Hải quân Hoàng gia, với khả năng chở máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và 185 thủy thủ.
Bộ Quốc phòng Anh vừa ra mắt mẫu thiết kế tàu chiến thế hệ mới dành cho lực lượng Hải quân Hoàng gia, với khả năng chở máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và 185 thủy thủ. Bộ Quốc phòng Anh (MoD) vừa tiết lộ mẫu thiết kế tàu chiến thế hệ mới có tên là Type 26 Global Combat Ship. Tàu chiến thế hệ mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh nặng 5.400 tấn và dài 148m – tương đương chiều dài của 15 xe buýt 2 tầng xếp nối đuôi nhau. Mặc dù có kích thước không lồ, nhưng tàu chiến Type 26 xuất hiện trong radar của kẻ thù không lớn hơn 1 chiếc tàu đánh cá nhỏ, nhờ ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Type 26 được trang bị hệ thống phóng thắng silo, có thể phóng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình.
Ảnh mô hình thiết kế tàu chiến siêu hiện đại Type 26 của Hải quân Hoàn gia Anh
Ảnh mô hình thiết kế tàu chiến siêu hiện đại Type 26 của Hải quân Hoàn gia Anh
Khoang chứa trên boong tàu đủ rộng để một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu Merlin hay Wildcat cất cánh và hạ cánh. Ngoài ra, khoang chứa vẫn đủ không gian để bố trí các thiết bị đặc biệt khác, bao gồm xuồng cao tốc, máy bay không người lái và tàu ngầm mini. Theo kế hoạch, Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được trang bị 13 tàu chiến Type 26 từ năm năm 2021. Dàn tàu chiến siêu hiện đại này sẽ được sử dụng trong nhiều sứ mệnh khác nhau, từ chống tàu ngầm, tấn công trên bộ, cho đến tuần tra chống cướp biển cũng như  hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và cứu hộ thiên tai trên khắp thế giới. “Tàu chiến Type 26 sẽ là xương sống của Hải quân Hoàng gia Anh trong những thập kỷ sắp tới. Nó được thiết kế phù hợp với nhiều sứ mệnh khác nhau và dễ dàng nâng cấp để phù hợp với tình hình thực tế”, Bộ trưởng thiết bị quốc phòng ông Peter Luff cho biết trên Daily Mail. Tuy nhiên, dự án đóng mới tàu chiến Type 26 của MoD đang bị dư luận Anh phản đối mạnh mẽ bởi vì để hoàn thành dự án đóng tàu  mới, bao gồm 2 tàu sân bay thế hệ mới trị giá 6,2 tỷ bảng sẽ tốn rất nhiều thời gian và ngân sách.
Theo Vietnamnet