Canada sẽ chưa thành lập phi đội tuần tra Bắc Cực mới

16/02/2014 19:51
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Máy bay CP-140 Aurora được chế tạo ban đầu cho mục đích săn ngầm, có khả năng phát hiện và phóng vũ khí tiêu diệt...

Trang thông tin Phòng thủ cập nhật ngày 16/2/2014 đưa tin cho biết, chính phủ đương nhiệm của Canada đã chính thức huỷ bỏ kế hoạch thành lập một phi đội máy bay trinh sát tuần tra các vùng lãnh thổ ở Bắc Cực trước năm 2020 như trước đó đã từng đề cập.

CP-140 Aurora
CP-140 Aurora

Thay vào đó, chính quyền Canada sẽ chi thêm 2,13 tỷ USD để nâng cấp vào kéo dài tuổi thọ của phi động bay tuần tra hàng hải vốn được trang bị chính là máy bay CP-140 Aurora.

Mục đích của kế hoạch thay thế này là kéo dài thời gian phục vụ của các máy bay tuần tra CP-140 Aurora cho đến năm 2030.

Từ năm 1999 đến nay, Canada đã nâng cấp dần dần 14 chiếc máy bay tuần tra CP-140 Aurora theo một chương trình kéo dài 10 năm với tổng số tiền phải bỏ ra tương đương 1,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, kế hoạch đã được thực hiện này chỉ nhằm kéo dài thời gian phục vụ của máy bay CP-140 Aurora đến năm 2020. Nay để hoạt động thêm nữa chính quyền Canada phải bỏ ra hơn 2 tỷ USD bổ sung.

Máy bay CP-140 Aurora được chế tạo ban đầu cho mục đích săn ngầm, có khả năng phát hiện và phóng vũ khí tiêu diệt các loại tàu ngầm tàng hình thế hệ mới nhất.

CP-140 Aurora
CP-140 Aurora

CP-140 Aurora có thể hoạt động liên tục 17 giờ, tầm bay 7.413 km, có khả năng tham gia nhiều chiến dịch quân sự và bán quân sự.

CP-140 Aurora được xem là loại máy bay tuần tra tầm xa duy nhất của Không quân Canada có năng lực bay hơn 7000 km (tương được 4.000 hải lý) mà không cần tiếp liệu trên không.

CP-140 Aurora có thể tuần tra duy hải, biển và các khu vực vùng Bắc Cực.

Quân đội Canada chủ yếu sử dụng máy bay CP-140 Aurora trong các chiến dịch đảm bảo an ninh nội địa, bán quân sự, ngăn chặn săn bắt cá, nhập cư, buôn lậu, ô nhiễm môi trường, vi phạm lãnh thổ trên và dưới đáy biển.

Lê Dũng Cường