Cảnh báo nạn mạo danh cán bộ Trung ương lừa đảo chạy chức, chạy quyền

11/01/2017 07:02
An Nguyên
(GDVN) - Kẻ mạo danh tự xưng là cán bộ đang giữ chức vụ ở Trung ương, quen với nhiều quan chức cấp cao, có khả năng “tác động” nhằm chạy chức, chạy quyền để lừa đảo.

Ngày 10/1, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã biểu dương, thưởng nóng 20 triệu đồng cho cơ quan An ninh điều tra về thành tích điều tra, làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây “giả danh người thân cán bộ cao cấp của Trung ương nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 5/1, có một đối tượng liên lạc đến một cán bộ đang làm việc tại thành phố Đà Nẵng tự giới thiệu là cán bộ đang giữ một chức vụ ở Trung ương.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng lực lượng phá đường dây mạo danh cán bộ Trung ương lừa đảo chạy chức, chạy quyền. Ảnh: CH
Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng lực lượng phá đường dây mạo danh cán bộ Trung ương lừa đảo chạy chức, chạy quyền. Ảnh: CH

Người này “nổ” có quen biết với nhiều quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền nên có thể tác động để cán bộ này lên nắm giữ các chức vụ quan trọng của Đà Nẵng.

Điều kiện đối tượng này đưa ra là vị cán bộ này phải chi số tiền 60 triệu đồng nhằm “lót đường”.

“Đã chạy chức, chạy quyền thì chẳng mấy ai chịu lỗ”

“Đã chạy chức, chạy quyền thì chẳng mấy ai chịu lỗ”

Quá trình thực hiện giao dịch nhận tiền sẽ thông qua một người khác tại quán cà phê M. (đường Lê Duẫn, Đà Nẵng).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành bố trí lực lượng mai phục để bắt quả tang đối tượng lừa đảo.

Tại hiện trường, lực lương chức năng phát hiện đối tượng Mai Thị Hằng (sn 1998, hộ khẩu thường trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đến quán nhận 60 triệu đồng như đã hẹn.

Qua xác minh, Hằng khai vào sáng ngày 5/1, cháu họ của Hằng là Phạm Thị Bình (trú cùng địa phương) điện thoại nhờ đi lấy tiền giúp cho một người bạn tên là Nguyễn Đình Hợi (cùng ngụ tại huyện Nga Sơn).

Tiếp đó, Hợi trực tiếp liên hệ với Hằng để hướng dẫn người này cách nhận tiền.

Sau khi nhận tiền, Hằng gửi 59 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng Agribank chi nhánh Nga Sơn cho Hợi theo thông tin tài khoản của Nguyễn Đăng Dũng (trú Nga Sơn, Thanh Hóa).

Riêng Hằng được Hợi cho 1 triệu đồng tiền công.

Tiếp tục cử trinh sát bám theo dòng tiền lưu chuyển, cơ quan an ninh điều tra phát hiện Dũng và Hợi xuất hiện tại ngân hàng Agribank chi nhánh Nga Sơn để rút tiền.

Cơ quan công an đã ập vào bắt giữ, thu giữ các tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Hợi và Dũng khai nhận, lợi dụng chủ trương “không tặng quà tết cho lãnh đạo” nên tìm hiểu số điện thoại của cán bộ đang làm việc tại Đà Nẵng.

Từ đó điện thoại trực tiếp cho cán bộ này gợi ý đưa tiền để lo “chạy” chức vụ cao hơn.

Qua xem xét tài liệu và các chứng cứ liên quan, công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng khác tên là: Mai Đức Công (sn 1990, trú tại Nga Sơn, Thanh Hoá).

Công là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo Hợi và Dũng thực hiện các hành vi nói trên.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Công còn thực hiện hành vi tương tự tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu Cơ quan an ninh điều tra căn cứ các quy định của pháp luật, khẩn trương thu thập chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, tiếp tục mở rộng án điều tra đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

An Nguyên