Cảnh giác với vi rút ảnh khám nghiệm tử thi ông Gaddafi

22/10/2011 20:57
Nguyễn Hường (Theo Telegraph, Lenta)
(GDVN) - Dưới vỏ bọc là e-mail có hình ảnh khám nghiệm tử thi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, một virus chứa mã độc đã tấn công nhiều máy tính trên thế giới.
Theo các chuyên gia chống virus tại Sophos, e-mail độc hại trên có tên là "Fw: AFP Photo News: Bloody Photos: Libya dictator Moammar Gadhafi's Death", bên trong gồm một tập tin được quảng bá là chứa thông tin ảnh thi thể của Đại tá Gaddafi tại nhà xác của hãng thông tấn Pháp AFP.

Tuy nhiên, khi người đọc giải nén tập tin này, máy tính của họ sẽ bị lây nhiễm một loại virus được biết tới là Mal/Behav-103, xuất hiện từ năm 2007 và chỉ ảnh hưởng đến các máy tính chạy Windows.

Các chuyên gia của Sophos một lần nữa đã nhắc nhỏ người sử dụng internet không nên bấm vào các liên kết đáng ngờ trong nhưng tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Nguyễn Hường (Theo Telegraph, Lenta)