Cảnh lính Mỹ dính bom cài đường của phiến quân ở Afghanistan

22/11/2011 11:14
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Ngày 21/11/2011 vừa qua, khi một đơn vị tuần tra của quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Logar, miền đông Afghanistan thì không may vướng phải một quả bom cài đường tự chế của phiến quân Taliban. Hậu quả của vụ đánh bom là một số binh sỹ Mỹ đã bị thương nặng, quân đội đã phải điều động một chiếc trực thăng Blackhawk đến để sơ cứu và chuyển về căn cứ gần nhất. Dưới đây là một số hình ảnh.
Các binh sỹ Mỹ đang đưa đồng đội bị thương nặng ra khỏi hiện trường vụ tấn công bằng cáng thương quân y.
Các binh sỹ Mỹ đang đưa đồng đội bị thương nặng ra khỏi hiện trường vụ tấn công bằng cáng thương quân y.
Các binh sỹ Mỹ đang đưa đồng đội bị thương nặng ra khỏi hiện trường vụ tấn công bằng cáng thương quân y.
Các binh sỹ Mỹ đang đưa đồng đội bị thương nặng ra khỏi hiện trường vụ tấn công bằng cáng thương quân y.
Một binh sỹ bị chấn thương phần mền, vẫn có thể đi lại. Trong khi đó các binh sỹ còn lại sử dụng vũ khí cá nhân cảnh giác và bảo vệ đồng đội tại hiện trường.
Một binh sỹ bị chấn thương phần mền, vẫn có thể đi lại. Trong khi đó các binh sỹ còn lại sử dụng vũ khí cá nhân cảnh giác và bảo vệ đồng đội tại hiện trường.
Một binh sỹ bị chấn thương phần mền, vẫn có thể đi lại. Trong khi đó các binh sỹ còn lại sử dụng vũ khí cá nhân cảnh giác và bảo vệ đồng đội tại hiện trường.
Một binh sỹ bị chấn thương phần mền, vẫn có thể đi lại. Trong khi đó các binh sỹ còn lại sử dụng vũ khí cá nhân cảnh giác và bảo vệ đồng đội tại hiện trường.
Một binh sỹ bị chấn thương phần mền, vẫn có thể đi lại. Trong khi đó các binh sỹ còn lại sử dụng vũ khí cá nhân cảnh giác và bảo vệ đồng đội tại hiện trường.
Một binh sỹ bị chấn thương phần mền, vẫn có thể đi lại. Trong khi đó các binh sỹ còn lại sử dụng vũ khí cá nhân cảnh giác và bảo vệ đồng đội tại hiện trường.
Binh sỹ bị thương nhẹ đang ôm đầu, làm động tác thủ thuật để ngăn cơn đau và cầm máu trên trực thăng Blackhawk.
Binh sỹ bị thương nhẹ đang ôm đầu, làm động tác thủ thuật để ngăn cơn đau và cầm máu trên trực thăng Blackhawk.
Sơ cứu cho đồng đội trên trực thăng cứu hộ khẩn cấp Blackhawk.
Sơ cứu cho đồng đội trên trực thăng cứu hộ khẩn cấp Blackhawk.
Sơ cứu cho đồng đội trên trực thăng cứu hộ khẩn cấp Blackhawk.
Sơ cứu cho đồng đội trên trực thăng cứu hộ khẩn cấp Blackhawk.
Nắm tay động viên đồng đội bị thương nặng.
Nắm tay động viên đồng đội bị thương nặng.
Binh sỹ Mỹ bị thương trong vụ nổ bom cài đường (IED).
Binh sỹ Mỹ bị thương trong vụ nổ bom cài đường (IED).
Lê Dũng (theo Mil)