Cảnh sát biển Nhật Bản lùa tàu Ngư chính Trung Quốc trên biển Hoa Đông

18/09/2012 15:00
Anh Vũ (Nguồn AFP, Sina)
(GDVN) - Sáng ngày 18/9, Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết họ đã phát tín hiệu cảnh báo một chiếc tàu Trung Quốc mang số hiệu 35001 khi được phát hiện gần một hòn đảo chính trong nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư đang có tranh chấp lãnh thổ leo thang giữa Bắc Kinh và Tokyo. Theo phát ngôn viên từ Cảnh sát biển ở Okinawa, tàu ngư chính Trung Quốc đã được phát hiện "cách 42 km (26 dặm) về phía bắc-tây bắc đảo Uotsurijima vào lúc 7 giờ sáng và đang hướng về phía đông." Bên cạnh sự xuất hiện của con tàu này, 1000 tàu cá Trung Quốc đã đổ ra vùng biển gần Senkaku/ Điếu Ngư. Căng thẳng trên biển đảo giữa hai nước lại tiếp tục "nóng" hơn bao giờ hết.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản lùa tàu Ngư chính Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản lùa tàu Ngư chính Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Tàu ngư chính Trung Quốc mang số hiệu 35001 tìm mọi cách tiếp cận hòn đảo chính Uotsurijima trong nhóm đảo tranh chấp.
Tàu ngư chính Trung Quốc mang số hiệu 35001 tìm mọi cách tiếp cận hòn đảo chính Uotsurijima trong nhóm đảo tranh chấp.
Video Cảnh sát biển Nhật Bản ghi lại hoạt động của tàu Ngư chính Trung Quốc
Video Cảnh sát biển Nhật Bản ghi lại hoạt động của tàu Ngư chính Trung Quốc
Cùng ngày 18/9, các tàu đánh cá Trung Quốc đã mon men đến gần đến vùng biển nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
Cùng ngày 18/9, các tàu đánh cá Trung Quốc đã mon men đến gần đến vùng biển nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản tuần tra nghiêm ngặt xung quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản tuần tra nghiêm ngặt xung quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Một chiếc cano của Cảnh sát biển Nhật Bản đang giám sát quanh đảo.
Một chiếc cano của Cảnh sát biển Nhật Bản đang giám sát quanh đảo.
Vào lúc 5 giờ 50 phút theo giờ Bắc Kinh ngày 18/9, tàu Ngư chính Trung Quốc cách khoảng 43 km về phía bắc, tây bắc trên vùng biển nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Phía Cảnh sát biển Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo cho tàu của Trung Quốc.
Vào lúc 5 giờ 50 phút theo giờ Bắc Kinh ngày 18/9, tàu Ngư chính Trung Quốc cách khoảng 43 km về phía bắc, tây bắc trên vùng biển nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Phía Cảnh sát biển Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo cho tàu của Trung Quốc.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản.
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản.
Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin đã có 1000 tàu cá Trung Quốc đổ ra vùng biển gần nhóm đảo tranh chấp.
Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin đã có 1000 tàu cá Trung Quốc đổ ra vùng biển gần nhóm đảo tranh chấp.
Anh Vũ (Nguồn AFP, Sina)