Cảnh sát Tân Cương bắn chết 13 người tấn công trụ sở

21/06/2014 15:03
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 13 kẻ tấn công khủng bố tại Tân Cương trong một vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 13 kẻ tấn công khủng bố tại Tân Cương sau khi nhóm người này lái xe đâm vào đồn cảnh sát và kích hoạt chất nổ.

Cảnh sát chống khủng bố ở Tân Cương đi tuần tra, hình minh họa.
Cảnh sát chống khủng bố ở Tân Cương đi tuần tra, hình minh họa.

Tân Hoa Xã ngày 21/6 đưa tin cho biết, ba cảnh sát đã "bị thương nhẹ" trong vụ tấn công xảy ra vào sáng nay. Không có thương vong nào đối với dân thường. Mức độ thiệt hại do vụ nổ gây ra không được đề câp tới. 

Những kẻ tấn công đã lái xe đâm vào trụ sở cảnh sát huyện Yecheng ở miền nam Tân Cương và đặt thuốc nổ. 

Trong năm 2012, bảy kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết sau khi dùng dao giết chết 13 người trong một cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở huyện Yecheng. 

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công đẫm máu được cho là do người dân tộc Duy Ngô Nhĩ gây ra ở Tân Cương. Chính quyền Bắc Kinh đã khởi động chương trình trấn áp lực lượng khủng bố ở khu vực này những tuần gần đây, trong đó đã bắt giữ hàng chục kẻ tình nghi./

Nguyễn Hường