Chắt nội Tưởng Giới Thạch bị tạm giam vì đe dọa "thủ tiêu" trường cũ

11/11/2013 16:13
Hồng Thủy (Theo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Qua facebook Tưởng Hữu Thanh tiếp tục đe dọa đánh bom thủ tiêu, sát hại giáo viên và học sinh trường cũ khiến trường Mỹ Đài hoang mang phải báo cảnh sát.
Tưởng Hữu Thanh trả lời báo chí khi ra khỏi đồn cảnh sát Sĩ Lâm.
Tưởng Hữu Thanh trả lời báo chí khi ra khỏi đồn cảnh sát Sĩ Lâm.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/11 dẫn nguồn tin truyền thông Đài Loan cho hay, Tưởng Hữu Thanh, chắt nội của Tưởng Giới Thạch 7 năm trước từng bị trường đuổi học đã bất mãn với thầy giáo cũ, liên tục khủng bố Phó hiệu trưởng trường Mỹ Đài qua email buộc giáo viên này phải rời khỏi Đài Loan.
Tháng 8 năm nay, qua facebook Tưởng Hữu Thanh tiếp tục đe dọa đánh bom thủ tiêu, sát hại giáo viên và học sinh trường cũ khiến trường Mỹ Đài hoang mang phải báo cảnh sát. Đồn cảnh sát Sĩ Lâm, Đài Bắc vừa tạm giam Thanh 3 ngày, thông báo cho đương sự và tòa án địa phương quyết định phạt Tưởng Hữu Thanh 80 ngàn Đài tệ va hạn chế xuất cảnh, hạn chế tiếp cận gần khu vực trường Mỹ Đài. Lúc này, Tưởng Hữu Thanh mới cầu cứu mẹ đẻ, bà Phương Chí Di đến đồn cảnh sát nộp tiền phạt. Nhưng vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Tưởng Hữu Thanh đã tỏ vẻ nghênh ngang, đắc thắng.
4 anh em chắt nội của Tưởng Giới Thạch trong tang lễ bà nội năm 2004, từ trái qua phải: Tưởng Hữu Tùng, Tưởng Hữu Bách, Tưởng Hữu Thường và Tưởng Hữu Thanh.
4 anh em chắt nội của Tưởng Giới Thạch trong tang lễ bà nội năm 2004, từ trái qua phải: Tưởng Hữu Tùng, Tưởng Hữu Bách, Tưởng Hữu Thường và Tưởng Hữu Thanh.
Tưởng Hữu Thanh cho rằng đồn cảnh sát Sĩ Lâm đã quá hoang đường khi tạm giam Thanh 3 ngày chỉ vì một lời đe dọa trên facebook. Chắt nội của Tưởng Giới Thạch lý luận, việc Thanh đe dọa trên facebook sẽ "đánh dập đầu" đối phương chỉ là một cách diễn đạt bức xúc cá nhân, không thể coi đó là dấu hiệu anh ta muốn giết người. Tưởng Hữu Thanh năm nay 23 tuổi, 7 năm trước bị đuổi học vì "hành vi xấu". Thanh cho rằng việc mình bị đuổi học có liên quan đến một vị Phó hiệu trưởng trường này nên 3 năm trước Thanh liên tục gửi email đe dọa nhưng đối phương không để ý. Gần đây Tưởng Hữu Thanh sử dụng mạng xã hội facebook để đe dọa vị Phó hiệu trưởng này khiến giáo viên và học sinh trường Mỹ Đài bức xúc, lo lắng và nhờ cảnh sát can thiệp.

Hồng Thủy (Theo Hoàn Cầu)