Chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe hơi siêu khủng của Hoàng tử Monaco

26/07/2012 13:02
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) -  38 trong số 100 chiếc xe hơi thể thao, cổ điển, những chiếc có hình dáng hết sức độc đáo và quý hiếm thuộc bộ sưu tập xe của Hoàng tử Rainier III sẽ được bán đấu giá vào ngày 26/7 tại Monaco.
Chiếc Cadillac 1953 là 1 trong 38 chiếc xe hơi trong bộ sưu tập được Hoàng tử Albert II cho bán đấu giá.
Chiếc Cadillac 1953 là 1 trong 38 chiếc xe hơi trong bộ sưu tập được Hoàng tử Albert II cho bán đấu giá.
Chiếc Jaguar 1973 nhiều năm được đặt trong bảo tàng Terrace of Fontvieille cũng sẽ được mang ra bán đấu giá.
Chiếc Jaguar 1973 nhiều năm được đặt trong bảo tàng Terrace of Fontvieille cũng sẽ được mang ra bán đấu giá. 
Hoàng tử Albert II đã tu sửa bộ sưu tập xe hơi này trước khi đem bán đấu giá.
 Hoàng tử Albert II đã tu sửa bộ sưu tập xe hơi này trước khi đem bán đấu giá. 
Hoàng tử Rainier III, cha của Hoàng tử Albert II, đã dành 30 năm để lắp ráp một bộ sưu tập gồm hơn 100 chiếc xe cổ điển đang được trưng bày tại bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Hoàng tử Rainier III, cha của Hoàng tử Albert II, đã dành 30 năm để lắp ráp một bộ sưu tập gồm hơn 100 chiếc xe cổ điển đang được trưng bày tại bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Chiếc Bentley S1 của những năm 1950. Hoàng gia Monaco có một bộ sưu tập xe hơi của mọi nhà sản xuất xe trên thế giới.
Chiếc Bentley S1 của những năm 1950. Hoàng gia Monaco có một bộ sưu tập xe hơi của mọi nhà sản xuất xe trên thế giới. 
Mặc dù những chiếc xe được bán đấu giá đều thuộc loại quý hiếm, nhưng dự kiến giá cả của nó sẽ rất phải chăng.
Mặc dù những chiếc xe được bán đấu giá đều thuộc loại quý hiếm, nhưng dự kiến giá cả của nó sẽ rất phải chăng.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Theo Hoàng tử Albert II, các Hoàng tử Monaco đều có niềm đam mê đối với xe hơi.
Theo Hoàng tử Albert II, các Hoàng tử Monaco đều có niềm đam mê đối với xe hơi.
Hoàng tử Rainier III đã qua đời năm 2005 ở tuổi 81.
Hoàng tử Rainier III đã qua đời năm 2005 ở tuổi 81.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Bộ sưu tập 100 chiếc xe hơi của các Hoàng tử Monaco tại Bảo tàng Terrace of Fontvieille.
Một trong những chiếc xe khác thường thuộc bộ sưu tập xe hơi của Hoàng tử Monaco.
Một trong những chiếc xe khác thường thuộc bộ sưu tập xe hơi của Hoàng tử Monaco.
Chiếc Fiat 500 đời 1971 dự kiến sẽ được bán với giá 4.800 bảng Anh.
Chiếc Fiat 500 đời 1971 dự kiến sẽ được bán với giá 4.800 bảng Anh. 
Chiếc VW Beetle dự kiến được bán với giá 3.200 bảng Anh.
Chiếc VW Beetle dự kiến được bán với giá 3.200 bảng Anh. 
Chiếc Citroen CX đời 1980 cũng sẽ được đem ra bán đấu giá.
Chiếc Citroen CX đời 1980  cũng sẽ được đem ra bán đấu giá. 
Chiếc Dodge Dart đời 1964 của Hoàng tử Rainier III cũng sẽ được bán đấu giá.
Chiếc Dodge Dart đời 1964 của Hoàng tử Rainier III cũng sẽ được bán đấu giá. 
Chiếc Porsche 928 dự kiến sẽ bán với giá 312.000 bảng Anh.
Chiếc Porsche 928 dự kiến sẽ bán với giá 312.000 bảng Anh. 
Chiếc Mercedes 500 SEC AMG đời 1983 sẽ được bán với giá khoảng 12.000 bảng Anh.
Chiếc Mercedes 500 SEC AMG đời 1983 sẽ được bán với giá khoảng 12.000 bảng Anh.
Chiếc Simca 5 đời 1938 có giá khoảng 8.000 tới 12.000 bảng Anh.
Chiếc Simca 5 đời 1938 có giá khoảng 8.000 tới 12.000 bảng Anh.
Chiếc Citroën Traction 11C Commerciale 1955 dự kiến có giá từ 12.000 tới 16.000 bảng Anh.
Chiếc Citroën Traction 11C Commerciale 1955 dự kiến có giá từ 12.000 tới 16.000 bảng Anh.
Chiếc Siata Spring năm 1969 có giá khoảng 8.000 đến 14.000 bảng Anh.
Chiếc Siata Spring năm 1969 có giá khoảng 8.000 đến 14.000 bảng Anh. 
Chiếc Panhard & Levassor X19 năm 1913 có thể sẽ được bán với giá từ 25.000 tới 35.000 bảng Anh.
Chiếc Panhard & Levassor X19 năm 1913 có thể sẽ được bán với giá từ 25.000 tới 35.000 bảng Anh.
Chiếc Citroën 5 HP torpédo Trèfle đời 1925 cổ điển có giá từ 12.000 đến 15.000 bảng Anh.
Chiếc Citroën 5 HP torpédo Trèfle đời 1925 cổ điển có giá từ 12.000 đến 15.000 bảng Anh.
Chiếc NSU Sport Prinz 1968 có giá từ 8.000 tới 12.000 bảng Anh.
Chiếc NSU Sport Prinz 1968 có giá từ 8.000 tới 12.000 bảng Anh. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)