Chủ tịch tỉnh khẳng định thi quốc gia 2019 ở Hà Giang thực sự an toàn

04/07/2019 13:53
Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trong báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 địa phương.

Ngày 4/7, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ngành, 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Báo cáo trước Thủ tướng và Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng đều đảm bảo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Báo Biên phòng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Báo Biên phòng

Về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Chủ tịch tỉnh Hà Giang báo cáo, Tỉnh đã tổ chức tốt kỳ thi và khắc phục tồn tại của kỳ thi năm trước.

"Năm nay thực sự an toàn và đảm bảo đúng quy chế thi", ông Sơn nêu rõ trong phần báo cáo với Chính phủ. 

Cũng đề cập tới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Đinh Văn Điến cho biết, vừa qua, kỳ thi diễn ra trên địa bàn tỉnh an toàn, không có gì vướng mắc xảy ra.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, theo dự kiến, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tới đây sẽ đưa vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ra xét xử sơ thẩm.

5 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương (cựu phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính (2 cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang). (1)

Trong kỳ thi năm 2018, có 107 thí sinh tại tỉnh Hà Giang được can thiệp nâng điểm thi.

Lộ kẽ hở chết người khiến điểm thi năm 2018 tại Hà Giang dễ dàng bị chỉnh sửa
Lộ kẽ hở chết người khiến điểm thi năm 2018 tại Hà Giang dễ dàng bị chỉnh sửa

Trước đó, vào ngày 18/6, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này tại kỳ họp thứ 26, khóa XVI về xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên bằng hình thức "cảnh cáo" đối với ông Trần Đức Quý và ông Vũ Văn Sử, do liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh Hà Giang năm 2018.

Ông Trần Đức Quý là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang.

Còn ông Vũ Văn Sử nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang (mới nghỉ hưu). (2)

Tài liệu tham khảo: 

(1): https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/sap-xet-xu-vu-gian-lan-diem-thi-tai-ha-giang-post199979.gd

(2): https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/canh-cao-pho-chu-tich-ha-giang-210-phu-huynh-lien-quan-den-gian-lan-diem-thi-post199545.gd

Đỗ Thơm