Chủ tịch Triều Tiên tới thăm Liên bang Nga chỉ là tin đồn?

29/06/2011 00:27
(GDVN) - "Cho tới thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chuẩn bị tiếp đón nào. Lực lượng biên phòng cũng không nhận được thông báo..."

(GDVN) - Người đứng đầu một huyện nằm ở biên giới giữa Nga và Triều Tiên hôm 28/6 đã lên tiếng cho biết ông không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào rằng có thể nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il sẽ đến đây trong cuối tuần này để tham gia Hội nghị thượng đỉnh.

Trước đó, tờ Mainichi Shimbun (Nhật Bản) trích dẫn nhiều nguồn tin tình báo Nga đưa tin cho biết: Triều Tiên và Nga đã đàm phán và quyết định sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Chủ tịch Kim Jong-il và Tổng thống Dmitry Medvedev tại Vladivostok (Nga) vào thứ Sau tới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il
 
Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông nước ngoài khác và báo giới Nga sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra từ các nguồn tin riêng của mình nhưng đều đăng tải tin tức cho biết hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo trên tại tỉnh biên giới của Nga vào cuối tuần này.

Thêm vào đó, Naryzhny Alexander, Chủ tịch huyện Khasan của Nga thuộc khu vực Thái Bình Dương nằm gần biên giới với Triều Tiên, cũng xác nhận với phóng viên AFP rằng cho tới thời điểm này ông vẫn không nhận được chỉ thị nào từ cấp trên về việc chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Kim Jong-il tham gia Hội nghị tại địa phương của ông.

"Cho tới thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chuẩn bị tiếp đón nào. Lực lượng biên phòng cũng không nhận được thông báo nào về chuyến viếng thăm này" - ông cho biết thêm.

{iarelatednews articleid='5925,5927,5937,5914,5897,5906,5865,5862,5796,5788,5785,5738,5701,5433,5700,5675,5593,5658'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)