CIA gửi đội giám định pháp y đến nhà Bin Laden

27/05/2011 07:47
(GDVN) - Phái đoàn pháp y Mỹ sẽ đến khu nhà của Bin Laden, nơi trùm khủng bố bị tiêu diệt ở Abbottabad trong vài này tới để làm nhiệm vụ được giao.

(GDVN) – Chính quyền Pakistan đã cho phép Cục tình báo trung ương Mỹ CIA cử một đoàn chuyên gia pháp y đến làm việc tại tòa nhà đã từng được trùm khủng bố quốc tế Osama Binladen sử dụng làm nơi ẩn náu.

Tờ Washington Post cho biết thông tin này, đồng thời viện dẫn các quan chức cao cấp của Mỹ.
 

 

Báo cáo này cho biết, phái đoàn pháp y Mỹ sẽ đến khu nhà của Bin Laden, nơi trùm khủng bố bị tiêu diệt ở Abbottabad trong vài này tới để làm nhiệm vụ được giao.

Mục đích của chuyến công tác của phái đoàn pháp y CIA đến Pakistan lần này là kiểm tra toàn diện lại một lần nữa về hiện trường nơi trùm khủng bố Al-Qaeda bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, CIA cũng chưa có bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin do Washington đăng tải.

Tuần trước, trong chuyến thăm Islamabad, Phó giám đốc CIA Michael Morel cũng đã từng đàm phán với chính quyền Pakistan về khả năng đưa một phái đoàn điều tra của Mỹ đến nơi Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt.

{iarelatednews articleid='2033,1509,1543,1540,1733,3050,2907,2760,2589,2433,2390,2268,2183,2117,2074,2070,1760,1912'}

Bình Nguyên (theo AFP)