Clip: Phẫn nộ tột độ kiểu ăn óc khỉ dã man, vô nhân tính

23/07/2012 07:06
Viết Cường (nguồn youtube)
(GDVN) - Video ghi lại hình ảnh của một nhóm người nước ngoài đang ngồi ăn tiệc tại một nhà hàng, xung quanh có vũ công biểu dễn mua vui. Sau màn dạo đầu bằng những điệu múa lả lơi, nhóm khách này yêu cầu một món vô cùng dã man mà tưởng rằng chỉ có ở thời nguyên thủy - đó là ăn óc khỉ khi con khỉ đó vẫn đang ngấp ngoái.

Sau khi con khỉ được đem ra, dường như nó cũng đã biết trước được số phận của mình rồi đây như thế nào nên ra sức cầu cứu, giãy giụa nhằm mong sự thương xót. Tuy nhiên, người ta đã quắp chặt lấy thân hình nhỏ bé của con khỉ và nhét nó vào trong một cái hộp dưới chiếc bàn ăn. Và lúc này, nó chỉ còn thò được mỗi chiếc đầu nhô lên trên khỏi chiếc bàn. 

Nhìn cảnh con khỉ khi cận kề cái chết thế này, hẳn không ai cầm được lòng thương xót lẫn phẫn nộ vì nó gợi cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một đứa trẻ đang gào thét vô vọng giữa những kẻ dã man.

Nó vẫn tiếp tục giãy giụa và ra sức "kêu gào" thảm thương trước những ánh mắt thích thú, nhẫn tâm của nhóm người xung quanh. Những chiếc búa liên tục ráng xuống chiếc đầu nhỏ bé của con khỉ...

Sau khi con khỉ dường như lịm đi vì đau đớn, nhóm người vô cảm dùng dao cắt ngang phần đầu phía bên trên của nó và xúc đi bộ óc cho vào đĩa rồi "ăn tươi nuốt sống" một cách ghê tởm. 

Hình ảnh này được ghi lại ở nước ngoài nhưng hiện nay kiểu ăn ghê rợn này cũng đã xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt trong giới thượng lưu, những người lắm tiền nhiều của, chơi ngông, máu lạnh và không biết bảo vệ động vật hoang dã. Theo lời đồn thổi hoàn toàn phản khoa học và phi logic đó là ăn óc khỉ tươi như hình ảnh bên trên sẽ giúp tăng cường trí nhớ, thông minh hơn, chữa được bệnh đau đầu kinh niên (?)

Dưới đây là video ghi lại những phút giây đau đớn cuối cùng của một con khỉ khi bị "hành hình" bởi những con người vô nhân tính. Chúng tôi buộc phải công bố video này để bạn đọc hiểu thêm sự dã man của một bộ phận người xem việc "ăn tươi nuốt sống" làm thú vui, để xã hội cùng phẫn nộ và ngăn chặn hành vi táng tận lương tâm này. 



Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những hình ảnh, đoạn video về lên án nạn săn bắt và giết hại động vật hoang dã theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY. Tòa soạn sẽ đăng tải ý kiến và phản hồi ngay với độc giả.

Viết Cường (nguồn youtube)