Cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama bất ngờ từ chức

07/06/2011 03:25
(GDVN) – Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama – ông Austan Goolsbee đã quyết định từ chức.

(GDVN) – Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama – ông Austan Goolsbee đã quyết định từ chức, quay trở lại tìm niềm vui trong công việc giảng dạy của mình.

Thông báo về quyết định ra đi của ông Austan Goolsbee đã được Nhà Trắng lên tiếng xác nhận vào ngày hôm qua 6/6/2011 theo giờ Mỹ.
 

Ông Austan Goolsbee
Ông Austan Goolsbee

Theo AFP, quyết định rời bỏ chính quyền của Tổng thống Obama được ông Austan đưa ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục các biện pháp ngăn chặn đà suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Ông Austan Goolsbee từng giữ chức Chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Barack Obama. Sau khi rời Nhà Trắng ông này sẽ quay lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy với tư các là giáo sư kinh tế của Đại học Chicago khi năm học mới sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới đây.

 Austan Goolsbee đã làm việc tại Nhà Trắng được gần 1 năm, tháng 9/2010 là thời điểm giáo sư kinh tế này bước chân vào làm việc ở Nhà Trắng để thay thế vị trí của người tiền nhiệm Christina Romer.

Giáo sư Austan Goolsbee năm nay 41 tuổi, từng hợp tác tích cực với ông Obama kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008 cũng như trong chiến dịch tranh cử thượng nghị sỹ của ông này năm 2004.

{iarelatednews articleid='3880,3865,3848,3817,3478,3417,2760,2607'}

Bình Nguyên (theo AFP)