Cựu Chủ tịch Ba Lan Jaruzelski qua đời

26/05/2014 12:54
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cựu Chủ tịch Ba Lan, tướng Wojciech Jaruzelski, đã qua đời ở tuổi 91 vì bệnh ở Warsaw hôm 25/5, thông tấn Ba Lan PAP đưa tin cho biết.

Cựu Chủ tịch Ba Lan Jaruzelski đã phải nhập khoa thần kinh của bệnh việc Quân y tại Warsaw hai tuần trước sau khi bị đột quỵ. Ông cũng mắc bệnh ung thư hạch và những năm gần đây thường xuyên phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe yếu. 

Cựu Chủ tịch Ba Lan, tướng Wojciech Jaruzelski
Cựu Chủ tịch Ba Lan, tướng Wojciech Jaruzelski

Thông tin về cái chết của tướng Jaruzelski cũng đã được cựu Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski xác nhận. Trước đó, Wojciech Jaruzelski là nhà lãnh đạo cuối cùng của một nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu còn sống.

Wojciech Jaruzelski từng nắm giữ nhiều trọng trách trong chính phủ Ba Lan trước kia. Ông từng là Chủ tịch Ba Lan (1989-1990), Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ba Lan (PZPR, 1981-1989), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1985-1989), Thủ tướng Chính phủ (1981-1989), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1968-1983).

Jaruzelski là một chính trị gia đã đi vào lịch sử thế giới. Nhưng ở Ba Lan ngày nay, một số xem ông là người phản bội nhân dân và đòi đưa ông ra trước công lý, nhưng nhiều người khác tin rằng những gì ông đã làm để khôi phục trật tự ở Ba Lan năm 1981 đã cứu quốc gia này khỏi xung đột vũ trang nghiêm trọng. 

Năm 2008, tướng Wojciech Jaruzelski (84 tuổi) đã phải hầu toà trước những cáo buộc "phạm tội khi áp đặt lệnh thiết quân luật" cách đó 27 năm. Tuy nhiên, trước và trong khi phiên toà, tướng Wojciech Jaruzelski đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của dư luận, thậm chí cả những người từng là "địch thủ" của ông.

Nguyễn Hường