Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak rơi vào trạng thái chết lâm sàng

20/06/2012 07:18
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Muabarak đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng sau một cơn đột quỵ tại nhà tù hôm 19/3
Theo hãng tin chính thức của Ai Cập MENA, cựu Tổng thống 84 tuổi đã bị một cơn đau tim tấn công trong bệnh viện nhà tù khiến tim ông ngừng đập. 

Ông Mubarak được đưa tới phòng xử án ở Cairo bằng giường bệnh.
Ông Mubarak được đưa tới phòng xử án ở Cairo bằng giường bệnh. 
Các bác sĩ đã cố gắng dùng máy trợ tim và hỗ trợ hô hấp để khởi động lại nó nhưng không thành công.
Tờ MENA cũng cho biết, rất có thể ông Mubarak sẽ được chuyển tới một bệnh viện quân sự trong những giờ tiếp theo nếu tình trạng sức khỏe của ông tiếp tục xấu đi. 
Tuy nhiên, việc đưa ông Mubarak ra khỏi nhà tù có thể sẽ thu hút sự giận dữ từ công chúng Ai Cập, những người vẫn đang tiến hành biểu tình phản đối bản án chung thân dành cho nhà lãnh đạo bị cáo buộc đã giết hại 900 người biểu tình ủng hộ dân chủ hồi năm ngoái này được tòa án đưa ra hôm 2/6.
Trong khi đó, một số nguồn tin từ giới chức quân sự Ai Cập tiết lộ với tờ Reuters hôm 19/6 rằng ông Mubarak bị bất tỉnh và phải dùng tới máy hô hấp, nhưng không chết lâm sàng.
 
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)