Đà Nẵng: Bắt chẹt khách đánh giày, bị "lực lượng đặc nhiệm" truy đuổi

24/07/2012 16:22
Gia Huy
(GDVN) – Khi chạy đến trước số nhà 168 Bạch Đằng, xe mô tô cảnh sát 113 đã tông vào bên trái xe ô tô BKS 43A – 026.88 do anh Nguyễn Thanh Tùng (công tác tại Công ty DAWACO) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.
Vào lúc 13h3’0 ngày 24/7, tại quán nước vỉa hè 190 đường Bạch Đằng (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Lê Thành Trung (29 tuổi, trú tổ 6, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nhận đánh đôi giày cho anh Trần Hữu Giàu, 27 tuổi, trú TP.Hội An, Quảng Nam.

Tuy nhiên, Trung lại tự ý dán đế giày và đòi tiền đến 200.000 đồng trong khi giá tiền đánh một đôi giày chỉ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Quá bức xúc vì bị chặt chém gấp chục lần, anh Giàu gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng 0511.3888888 của Tổ xử lí nhanh thông tin Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng.

Xe ô tô bị xe mô tô cảnh sát tông phải khi đuổi theo đối tượng. Ảnh: Gia Huy
Xe ô tô bị xe mô tô cảnh sát tông phải khi đuổi theo đối tượng. Ảnh: Gia Huy

 Khi 2 chuyên viên Tổ xử lí nhanh thông tin là Nguyễn Việt Tùng và Nguyễn Hoàng Nam đến hiện trường lập biên bản vụ việc để bàn giao cho Công an P.Phước Ninh thụ lí thì Lê Thành Trung bất hợp tác, thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ và bỏ chạy.

Tổ xử lí nhanh thông tin đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát trật tự (PC 64B) Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ.

Nhận thông tin Lê Thành Trung đang chạy bộ trên đường Bạch Đằng hướng về cầu sông Hàn, hai trung sĩ Nguyễn Xuân Trường và Lê Tự Minh Quân điều khiển mô tô BKS 43B1 – 0643 từ đường Trần Phú đã bọc qua Phạm Phú Thứ, chạy ngược chiều trên đường Bạch Đằng để đón lõng Lê Thành Trung.

Lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ khi xảy ra va chạm. Ảnh: Gia Huy
Lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ khi xảy ra va chạm. Ảnh: Gia Huy
Tuy nhiên khi chạy đến trước số nhà 168 Bạch Đằng, xe mô tô cảnh sát 113 đã tông vào bên trái xe ô tô BKS 43A – 026.88 do anh Nguyễn Thanh Tùng (công tác tại Công ty DAWACO) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả, hai trung sĩ Trường và Quân bị thương nhẹ, xe ô tô gãy kính chiếu hậu, móp méo phần hông trái. Ngay sau đó, các đồng đội cảnh sát 113 cũng đã bắt được Trung.

Hiện vụ việc đang được Cảnh sát giao thông Q.Hải Châu và Công an P.Phước Ninh làm rõ.

Được biết, thời gian qua, tình trạng người đánh giày chặt chém khách bằng cách vin vào lí do giày rách, dán đế giày, thay miếng lót để hét giá trên trời đã gây bức xúc trong dư luận, làm xấu hình ảnh du lịch Đà Nẵng trong mắt người dân và du khách.




Gia Huy