Đại diện Triều Tiên tới Myanmar đàm phán mua gạo

12/08/2011 03:06
(GDVN) - Ba quan chức Bộ Thương mại Triều Tiên đã có chuyến thăm Myanmar trong tuần này để thảo luận về thỏa thuận nhập khẩu gạo

(GDVN) - Ba quan chức Bộ Thương mại Triều Tiên đã có chuyến thăm Myanmar trong tuần này để thảo luận về thỏa thuận nhập khẩu gạo để đối phó với tình trạng thiếu lương thực đang diễn ra tại quốc gia này trong thời gian gần đây - hãng thông tấn Reuters dẫn lời nguồn tin chính phủ Bình Nhưỡng cho biết hôm 10/8.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào hôm 9/8 tại thành phố lớn nhất của Myanmar - thành phố Yangon. Tuy nhiên, các điều khoản của thỏa thuận nhập khẩu gạo hoặc kế hoạch thanh toán tiền mua gạo của Bình Nhưỡng với Myanmar thế nào đã không được tiết lộ.

 

Trong khi đó, tàu chở hàng mang cờ Triều Tiên có tên là Tumangang đã đến neo tại thành phố cảng Yangon từ hôm đầu tuần. Các nhân chứng và một nhiếp ảnh gia của Reuters cho biết, tàu này hiện ở tình trạng trống không. Không có dấu hiệu cho thấy có hàng hóa đã được dỡ xuống hoặc chuyển lên.

Myanmar là một trong những nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Trong nửa đầu năm nay, quốc gia này đã xuất khẩu được 450.000 tấn ngũ cốc.

Năm 2009, Myanmar đã xuất khẩu được 1,1 triệu tấn lương thực tới các thị trường chủ yếu là châu Phi và Trung Đông.

{iarelatednews articleid='10233,10218,10216,10094,10005,9628,9258,9048,8781,8735,8669,8597,8530,8492,8305,8358,8339,8299'}

Nguyễn Hường
(Theo Reuters)

Đại diện Triều Tiên tới Myanmar đàm phán mua gạo ảnh 2