Dẹp “vàng tặc” trong khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

16/04/2011 08:21
Ngày 15/4, tin từ UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đang thành lập đoàn công tác liên ngành dẹp nạn đào vàng trái phép rộ lên tại các xã Yên Tĩnh, Yên Na, Yên Hòa (Tương Dương) trong thời gian gần đây.
Hiện đoàn công tác liên ngành huyện Quế Phong cũng đang kiểm tra, dẹp nạn “vàng tặc” trên địa bàn huyện. Bước đầu, đã truy quét 28 tổ khai thác vàng quy mô lớn trên sông Quàng và Nậm Quỳ; xử lý hành chính nhiều chủ khai thác vàng trái phép quy mô lớn trên địa bàn xã Cắm Muộn.
Huyện Tương Dương và Quế Phong nằm trong Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (được tổ chức UNESCO công nhận từ tháng 9-2007), thời gian qua đang bị đe dọa bởi nạn “vàng tặc”… Trước đó, ngày 2/4, tại khu vực bản Huồi Pái (Yên Tĩnh) đã xảy ra một vụ sập hầm khai thác vàng trái phép vùi chết một học sinh lớp 5.
Theo Đắc Lam/Pháp luật TPHCM