Động đất 5,6 độ richter phá hủy nhiều tòa nhà tại Oklahoma

06/11/2011 20:41
Nguyễn Hường (Theo Rian, MSNBC)
(GDVN) - Một trận động đất mạnh 5,6 độ richter tấn công thành phố Oklahoma sáng sớm ngày 6/11 đã gây đã ra những thiệt hại đáng kể.
Trận động đất trên diễn ra vào lúc 22h53 ngày 5/11theo giờ địa phương (khoảng 6h53 giờ GMT ngày 6/11). Chấn tiêu nằm cách thành phố Shawnee 34 km, ở độ sâu 5 km, kéo dài trong khoảng 30 giây.
Theo giới truyền thông nước Mỹ, trận động đất mạnh đã khiến nhiều tòa nhà bị rung chuyển, nứt, vỡ kính. Nhiều căn nhà bị sập ống khói, một phần mái của thư viện địa phương bị sập. Các nhân viên làm việc tại trung tâm điều phối dịch vụ khẩn cấp của hạt Lincoln đã nhận được nhiều cuộc gọi yêu cầu trợ giúp y tế ngay sau khi động đất xảy ra. Ngoài ra, cư dân thành phố Kansas nằm cách Oklahoma 480 km cũng cảm nhận được các cơn dư chấn. Theo các nhân chứng, một số bức tường và cửa sổ của các căn nhà trong thành phố cũng đã bị rung chuyển vì động đất. Trận động đất 5,6 độ richter này được coi là trận động đất mạnh nhất từng tấn công Oklahoma.
Nguyễn Hường (Theo Rian, MSNBC)