Du lịch “phượt” niềm đam mê của giới trẻ

25/04/2013 18:59
Nguyễn Khuyên
(GDVN) - “Phượt” (hay gọi một cách dân dã hơn là “du lịch bụi”) đang ngày một trở thành hiện tượng phổ biến trong giới trẻ ở Việt Nam. Và bên cạnh mục đích ban đầu của phượt là để khám phá những vùng đất mới, nghỉ ngơi thư giãn, tiếp xúc với văn hóa, cư dân bản địa… trong giới “phượt thủ” đã xuất hiện những chuyến đi liều lĩnh, có phần quái dị mà người ngoài cuộc khó có thể tưởng tượng ra.
Một chiếc xe máy, một ba lô với vài thứ cần thiết và một chiếc máy ảnh là đủ để các bạn trẻ thực hiện chuyến “phượt” (nghĩa là đi du lịch bụi hoặc tự túc tổ chức tour du lịch bất kể bằng phương tiện nào…). Những trải nghiệm từ hành trình khám phá những vùng đất mới có lắm bất ngờ lẫn không ít khó khăn, nhưng ít nhiều giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng sống - hành trang cần thiết để vững bước vào đời.

Niềm đam mê "đi bụi"

Kể về “phượt” hiếm thấy ai hứng khởi như Nguyễn Thị Tuyết Phương  , cô sinh viên năm thứ 4, ĐH Nông nghiệp 1. Phương chia sẻ, ngay từ năm thứ nhất cô đã cùng “xế” thong dong qua bao con đường quanh các tỉnh miền Bắc. Và cũng rất nhiều lần cô được nếm trải cảm giác lạ lẫm khi lang thang đến miền đất lạ...

Phượt để được thỏa thích ngắm thiên nhiên trải rộng trước mặt
Phượt để được thỏa thích ngắm thiên nhiên trải rộng trước mặt

“Phượt đem lại cho bạn cảm giác tự do, có thể vạch ra lộ trình mình thích với khung thời gian linh hoạt. Bạn có thể dành cả nửa ngày chỉ để ngồi ngắm sông Mã ồn ào chảy siết từ một góc cao của Mường Lát hay đứng lặng hàng giờ trước những tu viện tráng lệ ở Shangrila.

Không có hướng dẫn viên du lịch nào hối thúc bạn, cũng không bác tài xế nào phải cáu gắt vì đợi bạn quá lâu. Với phượt, bạn là người viết lên hành trình cho chính mình”, Cùng đam mê "phượt", Tuấn Tú , K29b, khoa Báo chí, Học viện báo chí và Tuyên Truyền , đang háo hức chuẩn bị cho kỳ đi các tỉnh miền Trung.

Để chuẩn bị cho chuyến đi trong tháng 6 này chu đáo và có kết quả cao Tú và các bạn trong đoàn đang lên kế hoạch chi tiết, Tú chia sẻ “ Mình đi Phượt cũng được năm rồi, điều thú vị đầu tiên mình có được đó là cảm giác thoải mái và không khí mát mẻ ở những nơi mình đã đến. Đi bụi trở thành niềm đam mê của mình ngay ở thời gian nghỉ hè ở các năm học đại học, mình được thỏa mình chime nghiệm vẻ đẹp ở những miền đất mới, lạ….”

Hằng , một nữ “phượt tử” cho biết: “Mình chưa tham gia nhiều lắm các chuyến phượt nhưng luôn cố gắng thu xếp thời gian, khi nào rảnh là vác balo đi. Có đi mới thấy đất nước mình đẹp lắm, mới thấy những cung đường, những con người hiền hậu. Và có đi, mình mới có thêm được những người bạn cực kỳ thú vị. Nó khác hẳn với các chuyến du lịch theo tour hay đi cùng gia đình, bởi đơn giản, bạn được làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn”. 

Đi để trải nghiệm

Đi “ Phượt” bắt  đầu nổi thành trào lưu từ khoảng chục năm trở lại đây, trào lưu xê dịch, du lịch bụi phát triển mạnh mẽ và lan rộng trong cộng đồng giới trẻ. Thích va vấp, cọ xát, ngã vào thực tế là một trong những cách học thú vị. Đó chính là là bài học của  sự hòa nhập cộng đồng, của việc chạm vào tình yêu nơi họ đến…Phần lớn giới trẻ thích du lịch bằng cách đi “ Phượt”, vì họ thích tự do và mạo hiểm, được thỏa mình khám phá những điều bí ẩn ở các miền đất. 

Minh Ngọc (Thái Bình) chia sẻ : “ Cách đây hai năm về trước, mình làm hướng dẫn viên du lịch cho các tour nhưng sau khi đi phượt với nhóm bạn ở Hà Giang về mình tạm bỏ nghề đi “ bụi” luôn, ban đầu gia đình phản đối kịch liệt nhưng sự quyết tâm của chính bản thân mình đã thuyết phục được bố mẹ. Đi phượt thoải mái và dễ chịu khác hẳn với đi tour, vì ở đây mình được tự do khám phá thiên nhiên, con người tại các nơi mình đi, chỉ cần chiếc xe máy và một số đồ dùng cá nhân là mình có thể đi được….Điều đặc biệt ở “ phượt” là mình được trải nghiệm thực tế, đi mới biết được cuộc sống khó khăn của đất nước mình, khám phá vể đẹp huyền bí của thiên nhiên, thật lý thú.”

Khám phá những "cung đường mới" cũng là sở thích của nhiều bạn trẻ thích đi "phượt".
Khám phá những "cung đường mới" cũng là sở thích của nhiều bạn trẻ thích đi "phượt".
 
“Ban đầu nghe chúng bạn nói về Phượt mình cũng không biết gì đâu, nhưng sau đó đi một thời gian mình thấy thích và đam mê. Đi mới biết được nhiều thứ, cái mình thích ở “phượt” đó là sự trải nghiệm của ban thân. Cứ ở nhà không đi đâu mình sẽ nhỏ bé và không đáng giá chút nào, nhưng đi phượt rồi bản thân mình sẽ chiến chắn và quyết đoán hơn. Sự trải nghiệm của bản thân là phần quả chiến thắng nhiều nhất trong cuộc sống” (Tuấn Tú cười và chia sẻ).

Theo nhận xét của PGS. TS. Nguyễn Thừa Hỷ, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử văn hóa, phong trào đi du lịch bụi ngày Tết là một khuynh hướng mới của giới trẻ gần đây. Ông nói: "Thời buổi bây giờ khác đi, nhất là kinh tế thị trường nên lớp trẻ bây giờ cũng ít quan tâm đến phong tục. Họ thích đi chơi, thích những thú vui hiện đại và họ cho những phong tục là cổ lỗ. Ở đây có sự giao lưu vừa là xung đột, vừa là đối thọai giữa các thế hệ. Thay vì trách học thì hãy thừa nhận trào lưu này”

Nguyễn Khuyên