Dương Khiết Trì: Tình hình Biển Đông là ổn định

07/06/2011 09:39
(GDVN) - Tân Hoa Xã cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 6/6 nói:

(GDVN) - Tân Hoa Xã cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 6/6 nói:

“tình hình biển Đông là ổn định, những người tôn trọng sự thật đều có thể dễ dàng nhận thấy, hiện nay biển Nam Hải là an toàn, tàu thuyền có thể tự do đi lại trên biển và máy bay có thể tự do bay trên vùng trời biển Nam Hải, bất kỳ hành động nào có ý đồ khiến tình hình trở nên phức tạp đều không phù hợp lợi ích của các bên, đồng thời đi ngược lại với nguyện vọng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực”.

Ông Dương Khiết Trì
Ông Dương Khiết Trì

Bộ trưởng Dương Khiết Trì đã nói như vậy khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu lần thứ 10 diễn ra tại Godollo, Hungary.

Trong bài phát biểu này, ông Dương Khiết Trì còn kêu gọi các nước Á-Âu tăng cường hợp tác và tin cậy lẫn nhau, cùng giữ gìn hòa bình và ổn định của khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Ông còn trình bày lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề quốc tế và khu vực như cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tình hình Tây Á, Bắc Phi, tình hình Myanmar và Triều Tiên.

Tuy nhiên, phát biểu trên của ông Dương Khiết Trì lại mâu thuẫn với những gì đã diễn ở ở Biển Đông thời gian gần đây khi chính quyền Philippines đã liên tiếp 4 lần cáo buộc tàu thuyền Trung Quốc có hành động xâm phạm chủ quyền, đe dọa ngư dân của họ.

Không chỉ có vậy, cách đây không lâu Bộ ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng cáo buộc các tàu hải giám của Trung Quốc có hành động xâm phạm lãnh hải và ngang nhiên cắp cáp thăm dò của tàu Việt Nam.

{iarelatednews articleid='4115,4072,3991,3972,3938,3939,3718,3689,3661,3670,3622,3653,3604,3593,3600'}

Bình Nguyên