Gần 100% đại biểu hội đồng nhân dân Đà Nẵng muốn cựu chủ tịch...làm thêm

26/01/2015 11:45
THÙY LINH
(GDVN) - Ông Huỳnh Đức Thơ đã được 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bầu làm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Sáng 26/1, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (bất thường).

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Văn Hữu Chiến do nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời giới thiệu và bầu bổ sung ông Huỳnh Đức Thơ (Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP) giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh Thùy Linh
Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh Thùy Linh

46/48 đại biểu HĐND TP có mặt tại kỳ họp (vắng 2 đại biểu có lý do) đã tiến hành bỏ phiếu bầu và kết quả 46/46 đại biểu đã bầu (đạt 100%) cho ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Được biết, ông Huỳnh Đức Thơ (SN 1962, quê phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), là Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ quan hệ công chúng, Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước đây ông Thơ từng làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng. Tháng 4/2014, ông Thơ được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bầu ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh Thùy Linh
100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bầu ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh Thùy Linh

Tại kỳ họp sáng nay 26/1, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Huỳnh Minh Chức (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) nghỉ hưu theo chế độ và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Chí Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh Thùy Linh
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh Thùy Linh 

Đặc biệt, sau khi ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu theo chế độ, vào sáng nay 26/1, một số đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bày tỏ mong muốn ông Chiến tiếp tục làm đại biểu HĐND TP cho hết nhiệm kỳ (2011-2016). Vì trên thực tế, sau các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua, nhiều cử tri trên địa bàn bày tỏ nỗi buồn khi nghe thông tin ông Chiến về hưu và không còn tiếp xúc cử tri nữa. Họ muốn ông Chiến vẫn tiếp tục nhiệm vụ cho hết nhiệm kỳ vì những gì ông Chiến làm cho thành phố, được nhiều người dân mến yêu.

Ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP mặc dù đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ nhưng nhiều đại biểu và cử tri mong muốn ông Chiến tiếp tục làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho hết nhiệm kỳ. Ảnh Thùy Linh
Ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP mặc dù đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ nhưng nhiều đại biểu và cử tri mong muốn ông Chiến tiếp tục làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho hết nhiệm kỳ. Ảnh Thùy Linh

Tại kỳ họp sáng nay, đích thân ông Văn Hữu Chiến cũng đã đứng dậy phát biểu muốn "nghỉ hết luôn", nhưng sau khi ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu các đại biểu ai muốn ông Chiến ở lại làm đại biểu HĐND thành phố cho hết nhiệm kỳ thì giơ tay. Ngay sau đó, gần 100% đại biểu có mặt giơ tay đồng ý muốn ông Chiến ở lại làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho hết nhiệm kỳ.

THÙY LINH