“Giải thoát” máy bay ùn tắc đường bộ tại Đồng Nai

01/09/2011 06:36
Để “giải thoát”, các nhà xe đã cắt bớt phần phụ của máy bay để đảm bảo độ cao cho phép.
Sáng 31.8, chiếc máy bay C130  (Thanh Niên đã thông tin) đã được Khu quản lý đường bộ VII (Khu VII) cấp giấy phép lưu hành quá khổ để lên đường ra sân bay Tà Cơn (Quảng Trị).
Ông Phan Mậu Khởi - Phó trưởng trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây (Đồng Nai) cho biết dù có giấy phép vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng và quá khổ, nhưng qua kiểm tra xe đầu kéo biển số 37N-1772 (kéo xác máy bay dài 20,02m, rộng 4m, nặng 8 tấn) thì chiều cao vẫn vượt giới hạn, 4,8m/4,5m.
Để “giải thoát”, các nhà xe đã cắt bớt phần phụ của máy bay để đảm bảo độ cao cho phép. Đối với việc xử phạt các tài xế, Thanh tra giao thông Đồng Nai đang xem xét để xử lý trong tuần tới.