Giám đốc công ty đòi dùng súng để “xử” vợ chồng hàng xóm

23/07/2013 11:00
X. Hoà
(GDVN) -Mâu thuẫn với hàng xóm nên ông Thuỷ đã vác khẩu súng RG88 định bắn hai vợ chồng hàng xóm nhưng may được mọi người kịp thời can thiệp.
Theo đó, vào chiều ngày 15/7 do mâu thuẫn với hàng xóm ông Thái Bá Thủy- Giám đốc Công ty Thiên Tuấn Phát đã vác khẩu súng RG88 bắn đạn cao su đã có giấy phép sử dụng đòi bắn vợ chồng anh Nguyễn Đình Hải. 
Súng RG 88 là dòng súng công cụ hỗ trợ chuyên dùng bắn đạn cao su , hơi cay được rất nhiều công ty vệ sỹ, ngân hàng ... đăng ký sử dụng để bảo vệ tài sản (ảnh minh hoạ)
Súng RG 88 là dòng súng công cụ hỗ trợ chuyên dùng bắn đạn cao su , hơi cay được rất nhiều công ty vệ sỹ, ngân hàng ... đăng ký sử dụng để bảo vệ tài sản (ảnh minh hoạ)

Thấy vậy nhiều người có mặt tại đó đã kịp thời nhảy vào can ngăn. Ngay sau đó vụ việc được báo lên Công an phường Đông Vĩnh. TP Vinh, Nghệ An. Nhận được tin báo lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt thu hồi khẩu súng của ông Thuỷ cùng 7 viên đạn cao su. 

Hiện Công an phường Đông Vĩnh đã đề nghị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nghệ An thu hồi giấy phép sử dụng súng RG88 của Công ty TNHH Thiên Tuấn Phát vì sử dụng sai mục đích. 

Cùng với đó Công an TP Vinh cũng đang điều tra, xử lý ông Thủy về hành vi đe dọa bắn người.
X. Hoà