Gorbachev chỉ trích Thủ tướng Nga Vladimir Putin

16/08/2011 09:25
(GDVN) - Mikhail Gorbachev – vị tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô đã lên tiếng chỉ trích đương kim Thủ tướng Nga Putin, nói rằng nhà lãnh đạo này không quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề quốc gia của nước Nga.

(GDVN) - Mikhail Gorbachev – vị tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô đã lên tiếng chỉ trích đương kim Thủ tướng Nga Putin, nói rằng nhà lãnh đạo này không quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề quốc gia của nước Nga.

“Putin muốn nắm quyền nhưng không muốn giải quyết các vấn đề cấp thiết của Nga như giáo dục, y tế và cải thiện đói nghèo” – thông tấn Ria Novosti ngày 16/8 trích dẫn lời ông Mikhail Gorbachev cho biết.

 

Cựu lãnh đạo nhà nước Sô Viết cũng đã lên tiếng chỉ trích Đảng thống nhất nước Nga của Thủ tướng Putin, đồng thời thúc giục chính quyền Nga cần thiết phải tiến hành hiện đại hoá mà theo ông Gorbachev hiện nay đang rất cần thiết.

Đây cũng là lần đầu tiên hãng thông tấn chính thức của Nga công khai những chỉ trích của cựu lãnh đạo nhà nước Sô Viết - Mikhail Gorbachev.

Trong cuộc phỏng vấn của mình, nhà lãnh đạo nắm quyền điều hành Liên Xô trong những năm 1985 đến 1991 đã thừa nhận rằng ông đã từng có kế hoạch cải cách nhưng không thể thực hiện được.

Khi được hỏi về đánh giá của ông đối với đương kim Tổng thống Medvedev, ông Gorbachev nói rằng Dmitry Medvedev là một người được học hành đầy đủ, đang dần tích luỹ kinh nghiệm, tuy nhiên cần phải thể hiện uy lực và tự tin hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề của nước Nga.

{iarelatednews articleid='10726,9709,10457,10055,10112,10065,9855,9750,9246,9173,9158,8844,8928,8530,8367,8304,7956'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)

Gorbachev chỉ trích Thủ tướng Nga Vladimir Putin  ảnh 2