Hà Lan: Hai đoàn tàu đâm sầm vào nhau, ít nhất 125 người bị thương

22/04/2012 06:49
Bảo Trung (Theo RT, Telegraph)
(GDVN) - Ngày 21/4, hai đoàn tàu đã bất ngờ đâm sầm vào nhau ở Amsterdam, Hà Lan khiến ít nhất 125 người bị thương, trong đó khoảng 50 người bị thương nặng.
Hai đoàn tàu đã bất ngờ đâm thẳng vào nhau ở thủ đô Amsterdam.
Hai đoàn tàu đã bất ngờ đâm thẳng vào nhau ở thủ đô Amsterdam.
Một phát ngôn viên của ngành Đường sắt Hà Lan cho biết, các vết thương chủ yếu là gãy xương và các vết bầm tím. Vụ va chạm đã xảy ra ở đoạn đường giữa nhà ga ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan và Amsterdam Sloterdijk.
Một phát ngôn viên của ngành Đường sắt Hà Lan cho biết, các vết thương chủ yếu là gãy xương và các vết bầm tím. Vụ va chạm đã xảy ra ở đoạn đường giữa nhà ga ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan và Amsterdam Sloterdijk.
Phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia - Ed Kraszewski trả lời phỏng vấn của các phóng viên địa phương rằng, khoảng 70 người bị thương nhẹ và khoảng 44 bệnh nhân đang trong tình trạng "nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng." Ông cho biết các nạn nhân bị gãy xương và chấn thương cổ.
Phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia - Ed Kraszewski trả lời phỏng vấn của các phóng viên địa phương rằng, khoảng 70 người bị thương nhẹ và khoảng 44 bệnh nhân đang trong tình trạng "nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng." Ông cho biết các nạn nhân bị gãy xương và chấn thương cổ.
Theo ông Kraszewski, người ta vẫn chưa hiểu tại sao 2 con tàu có thể đâm vào nhau. Nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ được điều tra.
Theo ông Kraszewski, người ta vẫn chưa hiểu tại sao 2 con tàu có thể đâm vào nhau. Nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ được điều tra.
Một chiếc trực thăng cứu thương đã được sử dụng để đưa những người bị thương ra khỏi hiện trường.
Một chiếc trực thăng cứu thương đã được sử dụng để đưa những người bị thương ra khỏi hiện trường.
Kênh tin tức địa phương AT5 cho hay, vị trí của vụ tai nạn khá phức tạp và gây khó khăn cho các nhân viên cứu thương tiếp cận với hiện trường. Tất cả các chuyến tàu phía tây thủ đô đã bị ngừng. Cả hai xe lửa hiện vẫn còn nằm trên đường ray.
Kênh tin tức địa phương AT5 cho hay, vị trí của vụ tai nạn khá phức tạp và gây khó khăn cho các nhân viên cứu thương tiếp cận với hiện trường. Tất cả các chuyến tàu phía tây thủ đô đã bị ngừng.  
Cả hai xe lửa hiện vẫn còn nằm trên đường ray.
Bảo Trung (Theo RT, Telegraph)