Hà Nội "cán mốc" 38 độ C, biển Đông sắp có bão

25/07/2011 23:14
(GDVN) – Vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Philippin đang mạnh dần lên thành bão với gió giập cấp 10. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiệt độ có thể đạt 38 độ c.

(GDVN) – Hiện nay, vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Philippin đang mạnh dần lên thành bão với gió giập cấp 10. Khu vực Hà Nội hôm nay (26/7) được dự báo trời nắng nóng, nhiệt độ có thể đạt 38 độ c.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, vào hồi 19 giờ ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

alt
Hình ảnh vùng áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên thành bão. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày hôm nay (26/7):

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C. Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Bắc Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C. Nam Trung Bộ: Mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nguyễn Vũ

alt