Hà Nội: Chết vì cố vượt tàu để… đổ rác

21/06/2011 04:02
(GDVN) – Tàu đang đến, nhưng cố lao qua đường ray rồi va vào đoàn tàu, nạn nhân bị tàu kéo lê 20m và tử vong tại chỗ.

(GDVN) – Tàu đang đến, nhưng cố lao qua đường ray rồi va vào đoàn tàu, nạn nhân bị tàu kéo lê 20m và tử vong tại chỗ.

{iarelatednews articleid='4738,4570,4547,4326,4051,1906,1501,1482'}

Vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào lúc 6h30 ngày 21/6, tại km12 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì (Hà Nội). Một phụ nữ khoảng 40 tuổi đang đi đổ rác cố băng qua đường ray rồi va phải đoàn tàu Thống Nhất SE7 đang chạy hướng Giáp Bát - Văn Điển.

alt
 

Mặc dù lái tàu đã cố hãm phanh khẩn cấp, tuy nhiên do khoảng cách quá gần nên đầu tàu đã đâm trực diện vào người phụ nữ nên thi thể bị kéo lê hơn 20m và biến dạng.

Nạn nhân được xác định tên là Hằng, 38 tuổi quê Nam Định, đang làm việc tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trường Hinh. Cách đây khoảng một tuần vào buổi sáng sớm, người dân thường thấy nạn nhân quét dọn và đổ rác trước cửa công ty, sát với đường ray.

Vụ việc xảy ra đã khiến đoàn tàu dừng lại một thời gian để xử lý hiện trường. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Nguyễn Vũ