Hà Nội: Hàng trăm người dân sơ tán vì cháy nhà ở khu tập thể

16/07/2012 14:19
Cao Nguyên
(GDVN) - Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/7 tại khu B7, tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo một số người dân sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, họ thấy khói bốc ra nghi ngút từ căn nhà của chị Thủy (chủ nhà). Do khói bốc ra ngày càng nhiều và dày đặc, người dân lên gõ cửa tìm gặp chủ nhà thì không thấy ai trả lời. Người dân nhanh chóng gọi cho lực lượng PCCC đến hiện trường.

Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa
Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa
Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC có mặt, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu hỏa, ngọn lửa được khống chế. Rất nhiều đồ đạc trong căn nhà đã bị thiêu rụi nhưng rất may không có thiệt hại về người.
Được biết, khi xảy ra hỏa hoạn, rất nhiều người dân sống trong khu tập thể đã hoảng sợ và chạy xuống tầng trệt của khu nhà để sơ tán.

Rất nhiều đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi
Rất nhiều đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà thắp hương bất cẩn ở bàn thờ trước lúc đi làm, đã gây ra hỏa hoạn.
Hiện lực lượng chức năng đang lập biên bản hiện trường và điều tra vụ việc.
Cao Nguyên