Hà Nội lại hối tiến độ nâng cấp, mở rộng "con đường đau khổ"

06/12/2011 06:40
Nam Phong
(GDVN) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở GTVT, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL 32 đoạn Cầu Diễn – Nhổn.

Trước thực trạng thi công dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn quá chậm, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ.... Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi  đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công trình này.

Theo đó, Phó Chủ tịch Khôi giao Sở GTVT, UBND huyện Từ Liêm và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn khi thi công dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn.

Đã không ít lần UBND thành phố Hà Nội có văn bản "hối" tiến độ công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng "con đường đau khổ" này. Báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực về vấn đế này. Tuy nhiên, không biết tới bao giờ công trình này mới hoàn thành?
Đã không ít lần UBND thành phố Hà Nội có văn bản "hối" tiến độ công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng "con đường đau khổ" này. Báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực về vấn đế này. Tuy nhiên, không biết tới bao giờ công trình này mới hoàn thành?

Đồng thời, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GTVT khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực tập trung thi công các hạng mục còn lại của 4 hầm đi bộ, hào kỹ thuật ngang, các hạng mục công việc khu vực giao cắt đường sắt, vỉa hè, sơn kẻ đường, thoát nước thải, khớp nối và đấu nối hạ tầng kỹ thuật... Thi công đến đâu tổ chức thu dọn ngay đất thải, vật liệu thừa đến đó để bảo đảm thoát nước...

Đối với, UBND huyện Từ Liêm cần phối hợp tích cực hơn nữa với Sở GTVT và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thực hiện nốt công tác giải phóng mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, đường điện 35KV phục vụ thi công. Đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, tổ chức giải tỏa chợ họp trái phép, tập kết vật liệu trên vỉa hè và dưới lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi họp giao ban báo chí ngày 29/11, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định, sẽ hoàn thành xong đoạn Cầu Diễn - Nhổn trước Tết Nguyên đán với các hạng mục chính như: hầm bộ hành, hệ thống chiếu sáng, ngầm hóa các đường dây nổi…

Cũng liên quan tới dự án này, ngày 31/10 vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã ban hành văn bản đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn – Nhổn với các hạng mục còn lại của 4 hầm đi bộ. TP yêu cầu UBND huyện Từ Liêm kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, chống siêu mỏng, siêu méo theo quy định của pháp luật và tổ chức giải tỏa ngay chợ họp trái phép, tập kết vật liệu trên vỉa hè và trên lòng đường.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã phê bình công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo tại các quận, huyện hiện nay còn rất chậm, trong đó có Từ Liêm. Các quận, huyện này đã cam kết hoàn thành xử lý 425 trường hợp nhà, đất siêu mỏng, siêu méo trong tháng 10, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Nam Phong