Hà Nội: Một công nhân chết thảm vì rơi từ tầng 6 xuống đất

05/12/2011 21:14
Nam Phong
(GDVN) - Nhoài người với lấy bao cát, giàn ròng rọc đã sụp đổ kéo theo người công nhân này rơi xuống đường, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn lao động trên xảy ra vào khoảng 15h hôm nay (05/12) tại khu tập thể thương binh 27/7, tổ 60, phường Yên Hoà (Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

Nạn nhân xấu số sinh năm 1977, hiện chưa xác định được nhân thân. Những nhân chứng chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, người đàn ông này đang đón những bao cát được tời lên từ mặt đất. Khi bao cát được đưa lên nhưng ở cách xa vị trí, người công nhân này đã cố nhoài người với tay ra để nhận khiến giàn ròng rọc bị lung lay và sụp đổ. Nạn nhân bị rơi xuống đất, tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường nơi nạn nhân xấu số rơi xuống đường tử vong tại chỗ,
Hiện trường nơi nạn nhân xấu số rơi xuống đường tử vong tại chỗ,

Theo quan sát tại hiện trường cho thấy, giàn ròng rọc được sử dụng kéo cát làm anh công nhân tử nạn được thiết kế hết sức thôi sơ, tạm bợ, chủ yếu là những cây gỗ thường dùng cốp pha ghép lại với nhau.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt, phong toả hiện trường và đưa thi thể người công nhân xấu số đi khám nghiệm.

Nam Phong