Hà Nội: Một lái xe taxi chết do cây cổ thụ đè bẹp trên phố Lò Đúc

17/08/2012 19:46
Nam Phong

(GDVN) - Cơn bão số 5 với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 12, 13, có lúc giật cấp 14 đã đổ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của cơn bão, chiều nay đã có mưa giông rất to khiến hàng chục cây cổ thụ trên khắp các tuyến phố bị quật ngã. Đã có 3 chiếc ô tô bị cây đè bẹp. Đặc biệt, đã có một lái xe của hãng taxi Mai Linh bị cây cổ thụ trên phố Lò Đúc đè bẹp và tử vong ngay tại chỗ.

Cây xà cử cổ thụ trên phố Lò Đúc đã bị gió quật đổ, đè bẹp lên chiếc taxi của hãng Mai Linh khiến lái xe chết ngay tại chỗ.
Cây xà cử cổ thụ trên phố Lò Đúc đã bị gió quật đổ, đè bẹp lên chiếc taxi của hãng Mai Linh khiến lái xe chết ngay tại chỗ.
Một cành lớn của cây đã đè đúng phía lái xe ngồi.
Một cành lớn của cây đã đè đúng phía lái xe ngồi.
Sự việc khiến tình trạng giao thông trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Cho tới 20h, tình trạng giao thông vẫn chưa được thông suốt.
Sự việc khiến tình trạng giao thông trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Cho tới 20h, tình trạng giao thông vẫn chưa được thông suốt.
Sự việc khiến hàng trăm người dân đổ ra xem và tỏ ra thương tiếc cho số phận của lái xe này.
Sự việc khiến hàng trăm người dân đổ ra xem và tỏ ra thương tiếc cho số phận của lái xe này.
Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, nhiều cây xanh đã bị gió lớn quật đổ như trên phố Lý Thường Kiệt, Phạm Hùng, Đào Duy Anh, Nguyễn Du, Bà Triệu... (Ảnh Dân Trí)
Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, nhiều cây xanh đã bị gió lớn quật đổ như trên phố Lý Thường Kiệt, Phạm Hùng, Đào Duy Anh, Nguyễn Du, Bà Triệu... (Ảnh Dân Trí)
Một cây xà cừ cổ thụ bị gió quật đổ trên phố Đào Duy Anh (Ảnh Dân Trí)
Một cây xà cừ cổ thụ bị gió quật đổ trên phố Đào Duy Anh (Ảnh Dân Trí)
Một chiếc taxi của hãng ABC cũng bị cột điện đổ lên trên phố Trần Huy Liệu (Ảnh VNE)
Một chiếc taxi của hãng ABC cũng bị cột điện đổ lên trên phố Trần Huy Liệu (Ảnh VNE)
Nam Phong