Hà Nội nắng nóng đến 38 độ C trong ngày Quốc Khánh

31/08/2011 06:12
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ được dự báo là nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội có thể đạt tới 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (ngày 31.8) Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục nắng nóng. Nền nhiệt cao nhất được dự báo là 36 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C. Tuy nhiên, đây chỉ là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ ngoài trời với sự phản nhiệt từ nền đường nhựa, bề mặt bê tông, nhiệt độ có thể đạt 38 – 39 độ C.

Hà Nội hôm nay sẽ có nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt 38-39 độ C. (Ảnh minh họa)

Hà Nội hôm nay sẽ có nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt 38-39 độ C. (Ảnh minh họa)

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 –  3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ