Hà Tĩnh: Nghịch keo con voi, hai anh em ruột bị bỏng nặng

18/02/2012 15:23
Xuân Hòa
(GDVN) -Nạn nhân là hai anh em ruột Nguyễn Hữu Lưu (9 tuổi) và Nguyễn Hữu Thái (4 tuổi) cùng trú tại xóm 6, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc.
Theo chị Đào Thị Hà (mẹ hai nạn nhân) cho biết: sáng ngày 12/2, tranh thủ thời tiết thuận lợi chị và chồng tranh thủ ra đồng để cấy lúa và để hai cháu tự chơi ở nhà. Trong lúc ở nhà do nghịch ngợm hai cháu đã lấy hộp keo con voi mà anh chị mua về dùng dở bỏ vào bếp lửa. Do bị đốt nóng, lọ keo con voi đã phát nổ và gây bỏng nặng cho hai cháu.
Hai cháu Lưu và Thái đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
Hai cháu Lưu và Thái đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa hai cháu vào điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận cháu Lưu bị bỏng cấp độ 1 -2, với diện tích bỏng toàn thân 25%. Còn cháu Thái bị bỏng cấp độ 1 – 2 - 3, diện tích bỏng 15%. Hiện tại sau một tuần điều trị các cháu đã qua cơn nguy kịch.


 
Xuân Hòa