Hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc lượn liên tục gần giàn khoan 981

26/06/2014 18:14
HOÀNG NGUYÊN
(GDVN) - Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, đến 16h ngày 26/6, giàn khoan Hải Dương 981 vị trí không thay đổi.

Trong ngày, Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn, khoảng 121 các loại tàu quanh giàn khoan. Trong đó có 41-43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 40 tàu cá vỏ sắt cùng 6 tàu quân sự.

Ngoài ra có một báy bay trinh sát cánh bằng, vào các thời điểm 6h37p, 7h00p và 7h40p bay 3 lượt từ hướng Bắc Đông Bắc qua khu vực các tàu của ta, lượn nhiều vòng ở độ cao từ 500-1500 mét, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng Nam Tây Nam.

Lúc 8h45p – 8h55p, phát hiện 2 máy bay chiến đấu lượn 2 vòng trên khu vực Nam Tây Nam, cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao 1000-1500 mét.

Về phía Việt Nam, các tàu kiểm ngư vẫn cơ động tiến vào giàn khoan cách 9,5-10,5 hải lý để đấu tranh tuyên truyền, thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc cùng các tàu hộ tống rút khỏi vùng biển Việt Nam.

Tàu cá vỏ sắt Trung Quốc (bên trái) tham gia ứng trực ở các hướng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981, tăng cường đâm va, cản phá các tàu của Việt Nam
Tàu cá vỏ sắt Trung Quốc (bên trái)  tham gia ứng trực ở các hướng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981, tăng cường đâm va, cản phá các tàu của Việt Nam

Diễn biến tại hiện trường như sau: Khi thấy tàu của ta tiến vào gần giàn khoan, các tàu hải cảnh, tải tuần, hải giám, tàu vận tải và tàu kéo của Trung Quốc tổ chức dàn đội hình thành hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ áp sát tàu của ta (có lúc gần chỉ cách tàu ta 150-200 mét), ngăn cản tàu kiểm ngư Việt Nam ở khoảng cách 11-12 hải lý so với giàn khoan.

Tàu cá của ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt ở phía Tây Tây Nam, cách giàn khoan 40-43 hải lý. Tại đây, hôm nay tiếp tục xuất hiện nhóm tàu cá vỏ sắt đông đảo của Trung Quốc (khoảng 40 chiếc) được sự hỗ trợ của hai tàu Hải cảnh đã tổ chức ngăn cản, không cho các tàu của ta tiến đến gần giàn khoan để đánh bắt thủy sản.

Dưới sự hỗ trợ của lực lượng kiểm ngư, các tàu đánh cá của ngư dân vẫn bám sát ngư trường đánh bắt, người và phương tiện vẫn được đảm bảo.

HOÀNG NGUYÊN