Hai người chết vì tai nạn đường sắt tang thương

22/07/2011 03:42
(GDVN) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h20 sáng nay (22/7) trên đường sắt đoạn đi qua địa bàn xã Diễn An huyện Diễn Châu (Nghệ An), làm cho một người chết.

(GDVN) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h20 sáng nay (22/7) trên đường sắt đoạn đi qua địa bàn xã Diễn An huyện Diễn Châu (Nghệ An), làm cho một nạn nhân thiệt mạng.

Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết: “Vào thời gian trên, đoàn tàu du lịch số hiệu NA1 hành trình hướng Hà Nội –Vinh vừa đi qua  ga Mỹ Lý khoảng 500m thì bất ngờ một người đàn ông trên 40 tuổi (chưa xác định được danh tính) điều khiển xe máy BKS 37 - 5768  đột ngột băng qua đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn tại Nghệ An
Hiện trường vụ tai nạn tại Nghệ An



Do khoảng cách quá gần, đoàn tàu đã tông thẳng vào người đàn ông trên. Tại hiện trường chiếc xe máy bị kéo rê cách địa điểm tai nạn hơn 20m, chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn, xác nạn nhân nằm ngay đầu tàu.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h28 ngày 20/7, tại km 24+400 đường sắt Bắc Nam khu gian Chợ Tía, huyện Thường Tín thuộc địa phận xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hoả SE 8 do anh Phạm Mạnh Hà, ở Xí nghiệp đầu máy Hà Nội điều khiển hướng Sài Gòn-Hà Nội với bộ hành là anh Nguyễn Văn Phúc(SN 1965, ở Long Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình).

Vụ tai nạn làm anh Phúc chết tại chỗ. Nguyên nhân do anh Phúc đi bộ qua đường sắt thiếu chú ý quan sát.

{iarelatednews articleid='2308,7879,7782,7402'}

Hoàng Sơn - Hải Phong

alt