Hải Phòng: Nỗ lực tuyên truyền phụ huynh đăng ký Bảo hiểm xã hội số

12/10/2021 06:23
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường trên địa bàn Hải Phòng nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh đăng ký Bảo hiểm xã hội số (VssID), đẩy mạnh chuyển đổi số trong trường học.

Tầm quan trọng của việc tham gia Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mang lại nhiều lợi ích cho người dân khi chẳng may đau ốm.

Những năm gần đây, các cấp, ngành và chính quyền địa phương không ngừng tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của việc tham gia Bảo hiểm y tế tới người dân.

Trong đó, việc bảo đảm quyền lợi Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đóng vai trò nền tảng trong việc triển khai, phổ biến bảo hiểm y tế tới toàn dân.

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2018 – 2019, cả nước có khoảng hơn 17,4 triệu học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 94,2%).

Đến năm học 2019 – 2020, cả nước có hơn 17,7 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 95,2%, tăng 1 so với năm trước).

Năm học 2020-2021, mặc dù cuộc sống, kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 song số lượng học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế là hơn 18 triệu (tăng 1,6% so với năm học 2019 - 2020).

Dựa trên số liệu trên, việc tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh về việc tham gia Bảo y tế tại các địa phương đã có hiệu quả rõ rệt theo từng năm.

Nắm bắt được tính nhân văn và lợi ích thiết thực của việc tham gia Bảo hiểm y tế, các trường học ở Hải Phòng chủ động tuyên truyền, hỗ trợ để 100% học sinh được bảo đảm quyền lợi sức khỏe.

Các trường học ở Hải Phòng tích cực tuyên truyền tới phụ huynh về tầm quan trọng của việc tham gia Bảo hiểm y tế (Ảnh: MK)

Các trường học ở Hải Phòng tích cực tuyên truyền tới phụ huynh về tầm quan trọng của việc tham gia Bảo hiểm y tế (Ảnh: MK)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Minh Khoa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: “Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế, học sinh khi tham gia được bảo đảm rất nhiều quyền lợi về sức khỏe như khám chữa bệnh, nằm viện.

Đặc biệt, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh sẽ giảm được gánh nặng khi ốm đau, gặp rủi ro.

Thực tế tại nhà trường, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hộ gia đình thậm chí còn không có khả năng chi trả phí Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh bày tỏ đã đóng bảo hiểm nhân thọ nên không muốn tham gia thêm tại trường.

Đối với những trường hợp trên, nhà trường phải tuyên truyền tới từng phụ huynh về trách nhiệm và lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, tập thể nhà trường còn đưa ra phương án hỗ trợ suất Bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2020 – 2021, nhà trường đã hỗ trợ 21 suất Bảo hiểm y tế cho học sinh lớp 1.

Đến năm học 2021 - 2022, dựa trên rà soát vào thời điểm đầu năm của giáo viên chủ nhiệm, nhà trường dự kiến hỗ trợ 4 suất trên tổng số 245 học sinh lớp 1”.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh (Ảnh: MK)

Trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh (Ảnh: MK)

Bên cạnh việc tuyên truyền phụ huynh tham gia bảo hiểm cho con, nhà trường đã triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong môi trường học đường.

Mỗi năm học, nhà trường đều tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Trong quá trình học tập, giáo viên chủ nhiệm nhà trường sát sao trong việc theo dõi sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng, tâm sinh lý của học sinh để trao đổi kịp thời với phụ huynh.

Chuyển đổi số trong trường học

Năm học 2021 – 2022, Bảo hiểm Y tế Việt Nam đã mở rộng quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm và có sự cải tiến lớn về công nghệ.

Cụ thể, tháng 6/2021, học sinh, sinh viên có thể sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” thay cho thẻ bằng giấy khi làm thủ tục khám chữa bệnh.

Việc chuyển đổi số đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội góp phần đẩy nhanh việc làm thủ tục khám chữa bệnh, tránh mất hay hỏng thẻ giấy và hạn chế việc tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhằm triển khai rộng rãi ứng dụng trên, ngay từ tháng 6, các trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã lên kế hoạch phổ biến, hướng dẫn trực tuyến phụ huynh đăng ký VssID.

Triển khai đăng ký Bảo hiểm xã hội số (VssID) giúp thủ tục khám, chữa bệnh của học sinh, sinh viên nhanh gọn hơn (Ảnh: MK)

Triển khai đăng ký Bảo hiểm xã hội số (VssID) giúp thủ tục khám, chữa bệnh của học sinh, sinh viên nhanh gọn hơn (Ảnh: MK)

Tại trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng), trước khi năm học mới bắt đầu, 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đã đăng ký thành công ứng dụng VssID.

"Đối với học sinh các khối 7, 8, 9, nhà trường đã thông qua nhóm Zalo của các lớp để hướng dẫn phụ huynh đăng ký cho con.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 80% phụ huynh học sinh các khối 7, 8, 9 đã đăng ký thành công VssID.

Riêng khối lớp 6, do thời điểm tham gia Bảo hiểm xã hội diễn ra vào tháng 11/2021 nên nhà trường sẽ triển khai sau" đại diện nhà trường cho biết.

Còn tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, tính đến ngày 20/8, tỷ lệ đăng nhập VssID của nhà trường là 63,4%.

Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, sau khi được phổ biến về Bảo hiểm xã hội số, nhiều phụ huynh đều nhận thức rằng việc chuyển số là thiết thực để môi trường giáo dục bắt nhịp cùng xã hội hiện đại.

Theo anh Nguyễn Tiến Đức, phụ huynh học sinh một trường thuộc quận Lê Chân (Hải Phòng): “Xã hội - kinh tế càng phát triển thì tầm quan trọng của công nghệ, chuyển đổi số càng cao.

Theo đó, tôi rất ủng hộ việc học sinh tham gia Bảo hiểm y tế sử dụng phần mềm thay cho thẻ giấy.

Việc làm thủ tục khám chữa bệnh bằng phần mềm trên điện thoại rất tiện lợi và nhanh gọn .

Phụ huynh cũng không phải lo mỗi khi con đau ốm, cần đi khám bệnh gấp lại phải tìm thẻ hoặc nếu thẻ bị rách, hỏng phải đổi lại rất mất thời gian”.

PHẠM LINH