Hải quân Mỹ tiếp tục mua thêm 4 chiến hạm tuần duyên

19/03/2012 08:37
Xuân trường (Theo militaryparitet)
(GDVN) - Ngày 16 tháng 3, Hải quân Mỹ đã công bố gói thầu cung cấp 4 tàu chiến tuần duyên (LCS), nâng tổng số tàu đã đặt hàng lên 12 chiếc.  XEM MẪU CHIẾN HẠM TUẦN DUYÊN

Austal USA đã nhận được hợp đồng trị giá 691,6 triệu đô la để đóng hai tàu (mỗi chiếc trị giá 345,8 triệu đô la). Chi phí này bao gồm việc đóng và trang bị cho tàu như thông tin liên lạc và vũ khí...

Tất cả các tàu nằm trong hợp đồng nói trên đều thuộc dự luật chi tiêu ngân sách quốc phòng năm 2012.

Theo đó, Lockheed sẽ đóng 2 tàu tuần duyên Little Rock (LCS 9) và Sioux City (LCS 11) tại nhà máy đóng tàu Fincantieri Marinette Marine ở Marinette (thuộc Wisconsin).

Các tàu sẽ được bàn giao trong tháng 2 và tháng 8 năm 2016.

LCS 2
LCS 2

Hai tàu còn lại là Gabrielle Giffords (LCS 10) và Omaha (LCS 12) sẽ được Austal USA đóng tại nhà máy đóng tàu của công ty tại Mobile, Alabama.

Theo dự kiến, Gabrielle Giffords sẽ được bàn giao vào tháng 8 năm năm 2015 và Omaha - tháng 3 năm 2016.

Việc xây dựng các tàu LCS chia làm 2 loại: loại tàu tuần duyên một thân do công ty Lockheed Martin đóng và tàu hai thân sẽ do Austal USA. Lockheed đảm nhiệm đóng các tàu có số hiệu lẻ, Austal USA đóng các tàu có số hiệu chẵn.

Hai tàu LCS đầu tiên đã được đưa vào hoạt động, 2 chiếc nữa cũng sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2012.

Fort Worth (LCS 3) phải tới tháng 6 năm nay mới được bàn giao còn Coronado (LCS 4) - tháng 3 năm 2013.

Xuân trường (Theo militaryparitet)