Hải quân Na Uy đưa vào biên chế tàu tên lửa tàng hình tối tân nhất

06/07/2011 00:24
(GDVN) - Tàu lớp Skjold sử dụng công nghệ không gây tiếng ồn và hấp thụ sóng radar, có khả năng tăng tốc đến 60 hải lý/h.

(GDVN) - Hãng tin DefPro cho hay, Công ty đóng tàu DCNS của Pháp đã chuyển giao cho Hải quân Na Uy chiếc tàu tên lửa thứ 4 lớp Skjold.

Việc chuyển giao tàu cho Hải quân Na Uy diễn ra ngày 5/7/2011 tại Xưởng đóng tàu Umoe Mandal ở thành phố Mandal (Na Uy). Được biết, trong thành phần của Hải quân Na Uy, chiếc tàu này có tên gọi là Staley.

Cận cảnh tàu tên lửa
Cận cảnh tàu tên lửa Skjold của Hải quân Na Uy

Việc chế tạo tàu Skjold được tiến hành từ năm 1996 trong khuôn khổ dự án SMP 6081 theo đơn đặt hàng của Hải quân Na Uy. Chiếc tàu đầu tiên thuộc dự án được chuyển giao cho Hải quân Na Uy vào năm 1999, sau đó các nhà quân sự nước này lại tiếp tục đặt hàng bổ sung hàng loạt các tàu thuộc dự án trên.

Chiếc tàu đầu tiên có tên là Storm, được chuyển giao cho bên đặt hàng vào tháng 9/2010, tàu thứ hai (Skudd) – vào tháng 10/2011. Staley là chiếc tàu thứ 3 thuộc dự án.

Tàu tên lửa mới của Hải quân Na Uy chạy thử tại Đại Dương
Tàu tên lửa mới của Hải quân Na Uy chạy thử trên Đại Dương

Tàu lớp Skjold sử dụng công nghệ không gây tiếng ồn và hấp thụ sóng radar, có khả năng tăng tốc đến 60 hải lý/h, cự ly hoạt động 800 dặm. Skjold được trang bị radar đa năng, có khả năng kiểm soát vô tuyến tình hình trên không và trên biển; các phương tiện tác chiến và chế áp điện tử, các bộ cảm biến quang – điện tử.

Tàu được lắp đặt các hệ thống liên lạc chuẩn Link 11 và Link 16, cho phép trao đổi thông tin với các đơn vị quân đội khác của các lực lượng vũ trang Na Uy. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 8 tên lửa đối hạm Kongsberg SSM, tên lửa phòng không Mistral, pháo bắn nhanh 76mm Oto Breda và súng máy 12,7mm.

Skjold được trang bị các loại vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất
Skjold được trang bị các loại vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất

Kích thước của tàu khá nhỏ gọn (47,5m x 14,3m), nhưng có tải trọng vũ khí hạng nặng, khả năng tác chiến linh hoạt nên rất hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng duyên hải hoặc hộ tống.

Phần cấu trúc chịu tải của tàu được bọc bằng vật liệu hấp thụ sóng radar. Cửa đứng và cửa sập được thiết kế hoàn toàn ăn khớp với thân và sàn tàu tạo thành một mặt phẳng hoàn hảo. Cửa sổ khung chìm, lắp kính phản xạ radar giúp Skjold có khả năng tàng hình trước sự theo dõi của đối phương.

{iarelatednews articleid='6498,6223,5361,1027,1334,6576,373,3408,3961,422,2839,2874,4372,5465,5154,4455,5882'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)