Hải quân Nga năm 2015 sẽ chế tạo tàu vận tải quân sự Makeyev

06/02/2015 09:14
Đông Bình
(GDVN) - Tàu vận tải Viện sĩ Makeyev dài 107,6 m, rộng 17,8 m, lượng giãn nước 6.000 tấn, dùng để chở vũ khí trang bị tiếp tế, chi viện cho tàu ngầm hạt nhân lớp Borey.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga

Bộ Tổng tư lệnh Hải quân Nga ngày 2 tháng 2 tuyên bố, Trung tâm sửa chữa tàu "Sao nhỏ" nằm ở Severodvinsk sẽ bắt đầu chế tạo tàu vận tải quân sự "Viện sĩ Makeyev" Type 20183TB vào tháng 12 năm 2015.

Tàu này chủ yếu dùng để vận chuyển vũ khí trang bị của tàu ngầm hạt nhân lớp Borey, tiến hành chi viện, tiếp tế cho nó.

Số hiệu chế tạo của tàu này tại Trung tâm sửa chữa tàu "Sao nhỏ" là 01283. Để kỷ niệm Viện sĩ Victor Petrovic Makeyev, kiến trúc sư trưởng tên lửa chiến lược trên biển, Tổng tư lệnh Hải quân Nga đặt tên cho tàu này là "Viện sĩ Makeyev".

Tàu vận tải quân sự Viện sĩ Makeyev dài 107,6 m, rộng 17,8 m, lượng giãn nước khoảng 6.000 tấn, thủy thủ đoàn 60 người, có thể mang theo máy bay trực thăng Ka-27.

Đông Bình