Hàn Quốc: hơn 100 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển tại Busan

07/08/2012 15:37
Hồng Thủy
(GDVN) - Sóng cuốn đột ngột có thể kéo du khách ra biển rất nhanh, nhiều người cho rằng những con sóng nguy hiểm này hình thành khi độ dốc dưới đáy biển bị biến dạng

Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

143 người đang tắm biển tại bãi biển Heaundae ở Busan, Hàn Quốc bất ngờ bị sóng biển cuốn trôi vào ngày thứ Bảy vừa qua khi 800 ngàn du khách đổ về đây tránh nóng.

Con sóng nguy hiểm bất thình lình cuốn cả trăm người ra ngoài biển
Con sóng nguy hiểm bất thình lình cuốn cả trăm người ra ngoài biển

Tờ Chosun Iibo dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay, 3 đợt sóng cuốn bất ngờ đã xảy ra vào lúc 10h 45 phút, 12h 20 phút và 12h 40 phút trưa thứ Bảy đã cuốn du khách ra xa 70, 80 m.

Tuy nhiên lực lượng xuồng cứu hộ đã có mặt kịp thời nên không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

800 ngàn người đổ về bãi biển Heaundae ở Busan để tránh nóng
800 ngàn người đổ về bãi biển Heaundae ở Busan để tránh nóng

Sóng cuốn đột ngột có thể kéo du khách ra biển rất nhanh, nhiều người cho rằng những con sóng nguy hiểm này hình thành khi độ dốc dưới đáy biển bị biến dạng.

Hiện tại nguyên nhân của những con sóng bí hiểm này vẫn chưa được xác định chính xác.
Hồng Thủy